Trong cuộc chiến phòng, chống ma túy, bên cạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, việc hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được xác định là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngày 7-5-2026, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội.
Đáng chú ý, ngay trong chiều cùng ngày, Ngân hàng Chính sách xã hội đã hoàn tất thủ tục cho 2 thân nhân người sau cai nghiện tại xã Suối Hai vay tổng số 200 triệu đồng để phát triển kinh tế. Một trường hợp đầu tư chăn nuôi lợn, gà; trường hợp còn lại đầu tư trang thiết bị phục vụ dịch vụ sự kiện.
Điểm đáng chú ý của chính sách tín dụng lần này là mức lãi suất ưu đãi chỉ 4,8%/năm, thấp hơn mức 6,24% đang áp dụng tại nhiều địa phương. Có được cơ chế này là nhờ Công an thành phố Hà Nội chủ động tham mưu HĐND thành phố bố trí nguồn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn.
Theo đánh giá của các đơn vị chức năng, việc giảm lãi suất không chỉ giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện để người vay mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa bỏ mặc cảm và tự tin tái hòa nhập cộng đồng.
Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không chỉ tổ chức tuyên truyền chính sách mà còn phối hợp định hướng nghề nghiệp, tư vấn mô hình sản xuất phù hợp, hỗ trợ người vay hoàn thiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.
Tấm “Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay” của bà Đ.T.H ở xã Suối Hai với kế hoạch chăn nuôi lợn sinh sản, nuôi gà, trồng chè được xem là minh chứng cụ thể cho hiệu quả bước đầu của chính sách. Không chỉ có thêm nguồn lực kinh tế, người vay còn được tiếp thêm niềm tin để ổn định cuộc sống, đồng hành cùng người thân trên hành trình tái hòa nhập.
Theo lực lượng chức năng, những mô hình vay vốn hiệu quả sẽ tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần phòng ngừa tái nghiện, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đây cũng là cách tiếp cận “phòng ngừa từ xa” của Công an Thủ đô, không chỉ đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn tạo điều kiện để người sau cai nghiện có cơ hội làm lại cuộc đời.
Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg được đánh giá đã mở ra thêm cơ hội cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an và ngành Ngân hàng, chính sách tín dụng ưu đãi đang từng bước trở thành điểm tựa thiết thực cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.