Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 51 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), từ ngày 28/4 đến ngày 06/5/2026, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ An ninh Công an Thành phố đã tham gia Đoàn công tác của Thành phố Hà Nội thăm, động viên quân và dân tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trong hải trình ý nghĩa, Đoàn công tác đã đến thăm các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Phan Vinh A, Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà giàn DK1; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chí tình hướng về quân và dân nơi tuyến đầu biển, đảo.
Tại các điểm đảo và Nhà giàn DK1, Đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; dâng hương, viếng các khu tâm linh, chùa trên đảo; trồng cây xanh; tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa. Mỗi hoạt động trong hải trình đều để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, giúp các thành viên trong Đoàn thêm thấu hiểu sự hy sinh, gian khổ, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; thiết thực thực hiện tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào “Ba nhất”, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Thành phố cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ An ninh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh và giáo viên tại các điểm đảo; tặng quà Trung tâm y tế Trường Sa. Đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố ân cần hỏi thăm đời sống, sinh hoạt, điều kiện học tập, công tác của quân và dân trên đảo; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả trong điều kiện xa đất liền, thời tiết khắc nghiệt, môi trường công tác đặc thù.
Qua thăm hỏi, động viên, lãnh đạo Công an Thành phố bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, các lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân trên đảo, nhà giàn – những người ngày đêm chắc tay súng, vững vàng nơi tuyến đầu, vượt qua khó khăn, gian khổ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Đoàn Công an Thành phố còn tham gia đội văn nghệ xung kích biểu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân và giao lưu văn nghệ với các lực lượng trên đảo, nhà giàn; giao lưu, thi cắm hoa, cờ tướng, sáng tác thơ ca, văn học nghệ thuật hướng về biển, đảo thân yêu đã tạo không khí gần gũi, ấm áp, thắt chặt tình cảm quân - dân, hậu phương - tiền tuyến.
Chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 là hoạt động chính trị, tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Từ thực tiễn sinh động nơi biển, đảo tiền tiêu, mỗi thành viên càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của độc lập, hòa bình, chủ quyền lãnh thổ; thấu hiểu hơn sự hy sinh, cống hiến bền bỉ của quân và dân Trường Sa, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thông qua chuyến thăm, lãnh đạo Công an Thành phố và chỉ huy lực lượng An ninh Công an Thành phố tiếp tục khẳng định tình cảm, trách nhiệm của Công an Thủ đô đối với quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK1. Những trải nghiệm, cảm xúc và bài học sâu sắc từ hải trình sẽ tiếp tục được lan tỏa trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô nói chung, lực lượng An ninh nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.