Nga yêu cầu Tổng lãnh sự Trung Quốc tự cách ly để ngăn ngừa virus corona

ANTD.VN - Giới chức Nga vừa yêu cầu một tân tổng lãnh sự của Trung Quốc tự cách ly 14 ngày nhằm đề phòng sự lây lan của virus corona.

Theo hãng tin Interfax, giới chức Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu tân Tổng lãnh sự của Trung Quốc tại thành phố Yekaterinburg, Cui Shaochun tự cách ly 14 ngày sau khi ông đến đây vào ngày 6-2 để nhậm chức, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus corona.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Yekaterinburg chưa phản hồi về thông tin này.

Virus corona đang bùng phát với tốc độ chóng mặt

Nga đã phát hiện 2 trường hợp nhiễm virus corona. Nước này cũng đã phải cách ly hàng trăm công dân Nga và Trung Quốc đã đi qua các vùng có dịch để theo dõi.

Khoảng 150 công dân Nga đã được chính quyền Moscow sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán, tâm điểm bùng phát của virus corona và đang được cách ly để theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, hơn 100 người Trung Quốc đã bị cách ly tại 1 khu vực biệt lập ở Yaketerinburg và 1 thị trấn nhỏ gần đó.

Nga cũng đã đóng cửa biên giới trên bộ và ngừng cấp visa cho công dân Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của loại chủng virus mới.