Thông báo này trùng với thời điểm Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) hết hiệu lực vào ngày 5-2, đây là thỏa thuận hạt nhân cuối cùng giới hạn kho vũ khí của Mỹ và Nga. Vấn đề này cũng đang được thảo luận tại Thủ đô của UAE, theo trang Axios.
Theo thông cáo báo chí của EUCOM, quyết định nối lại đối thoại được đưa ra sau các cuộc gặp giữa chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ và NATO tại châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich, và phái đoàn Nga do Đô đốc Igor Kostyukov, Cục trưởng Cục Tình báo quân sự Nga, dẫn đầu.
“Duy trì đối thoại giữa các lực lượng quân sự là một yếu tố quan trọng đối với sự ổn định và hòa bình toàn cầu”, EUCOM cho biết, đồng thời nói thêm rằng điều này cũng góp phần “tăng cường tính minh bạch và giảm leo thang căng thẳng”.
Theo EUCOM, đối thoại quân sự cấp cao giữa Mỹ và Nga đã bị đóng băng vào cuối năm 2021. Việc leo thang xung đột ở Ukraine vào tháng 2-2022 diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ và NATO từ chối đề xuất của Nga về một hiệp ước nhằm thiết lập các đảm bảo an ninh cho châu Âu và xoa dịu những lo ngại của Nga về sự mở rộng của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu về phía biên giới của nước này.
Cũng trong ngày 5-2, khi bình luận về việc hiệp ước New START hết hiệu lực, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại “mang tính xây dựng” với Mỹ về kiểm soát hạt nhân.