Nga: Một sĩ quan FSB bị bắn chết trong vụ nổ súng ở Lubyanka

ANTD.VN -TASS ngày 20-12 dẫn lời Người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga (SK), bà Einide Petrenko thông báo, 1 thường dân và 4 sĩ quan của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bị thương, trong khi 1 sĩ quan khác của FSB đã bị bắn chết trong vụ nổ súng tại Lubyanka, ngoại ô Moscow.

Nga: Một sĩ quan FSB bị bắn chết trong vụ nổ súng ở Lubyanka ảnh 1

Lực lượng chức năng Nga phong tỏa khu vực quanh trụ sở FSB sau vụ nổ súng

"Vào tối ngày 19-12, khi đang ở gần trụ sở của FSB trên đường Bolshaya Lubyanka ở Moskva, một người đàn ông đã nổ súng vào các nhân viên thực thi pháp luật. Hậu quả của vụ việc là 1 sĩ quan FSB thiệt mạng và 5 người, trong đó có 4 người của FSB và 1 dân thường, bị thương”, bà Petrenko nói, và cho biết thêm, kẻ xả súng đã bị tiêu diệt.

Truyền thông Nga đưa tin cho biết, nghi phạm được xác định là Yevgeny Manyurov, 39 tuổi, từng tham gia hoạt động kinh doanh song công ty của người này bị phá sản năm 2015. Manyurov được cho là thích bắn súng và từng giành giải thưởng trong một số cuộc thi bắn súng. 

Cơ quan chức năng Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ nổ súng.

Nhân chứng Vladimir Adyasov kể lại rằng, anh nghe thấy những tiếng nổ lớn khi rời cửa hàng lúc vụ nổ súng diễn ra.

"Thoạt đầu tôi tưởng đó là pháo hoa nhưng sau đó mới biết đó là vụ nổ súng. Lực lượng cảnh sát giao thông lập tức di tản dân thường gần đó ra khỏi khu vực xảy ra vụ nổ súng", Adyasov nói.

Được biết, vụ tấn công trụ sở FSB xảy ra ngay trước Ngày Cơ quan An ninh Nga (20-12), buộc chính quyền Moskva kích hoạt Sirena, kế hoạch dự phòng cho trường hợp khẩn cấp giúp phối hợp truy bắt và giam giữ tội phạm đặc biệt nguy hiểm.