Tối 21-3, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ “phá hủy” nhà máy điện hạt nhân của Iran nếu tuyến đường vận chuyển quan trọng này không được mở trong vòng 48 giờ.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS phát sóng hôm 22-3, Đại sứ Waltz được đề nghị làm rõ lời đe dọa của ông Trump và liệu nhà máy điện hạt nhân Bushehr - cơ sở hạt nhân lớn nhất trong khu vực - có thể bị coi là mục tiêu tiềm năng hay không.
“Tôi sẽ không bao giờ loại trừ bất cứ lựa chọn nào đối với Tổng thống”, Đại sứ Waltz nói, và cho biết thêm rằng có những nhà máy điện khí và nhiệt điện “lớn hơn” trên khắp Iran, bao gồm cả một cơ sở gần Tehran.
“Vì vậy, để làm suy yếu năng lực quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ, tất cả các lựa chọn đều nên được xem xét, và Tổng thống đã nói rõ điều đó”, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cho hay.
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nằm dọc theo Vịnh Ba Tư, cách Tehran khoảng 1.200 km về phía Nam, được xây dựng với sự giúp đỡ của Nga và đi vào hoạt động năm 2011. Nhà máy có công suất khoảng 1.000 megawatt.
Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết một vật thể bay đã rơi xuống khu vực cách nhà máy khoảng 350m, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công gần những cơ sở hạt nhân vi phạm các nguyên tắc an toàn quan trọng.
Iran đã đáp trả lời đe dọa của ông Trump bằng cảnh báo rằng Tehran sẽ tấn công các cơ sở năng lượng ở Israel và các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm cả các nhà máy điện. Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền, không chỉ các tàu “địch”, nếu các cơ sở năng lượng của nước này bị tấn công.