Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng và nghiệp vụ công tác Pháp chế trong CATP

ANTD.VN - Ngày 29/3, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng và nghiệp vụ công tác Pháp chế, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ chiến sỹ. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP.

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến tại hội nghị

Tham dự lớp tập huấn có hơn 400 cán bộ chiến sỹ trong CATP Hà Nội là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, cán bộ làm công tác Pháp chế, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Các học viên đã được truyền đạt những kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật trong tình hình mới

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các học viên, sau khi tham gia tập huấn cần tiếp tục quán triệt nội dung các kỹ năng, văn bản luật mới cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị để nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới.