Bến Tre

Nam điều dưỡng viên tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa

ANTĐ - Thời điểm phát hiện nạn nhân tử vong, trong căn nhà trọ đã bị khóa trái cửa. Trên người nạn nhân không mặc quần áo.

Sáng 22- 7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân Lê Văn Triên (SN 1989, ở xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) được phát hiện đã tử vong trong căn nhà trọ.

Hiện trường căn nhà trọ  nơi nạn nhân tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 21.7, tại căn nhà trọ số 354 A (đường Đoàn Hoàng Minh, Khu phố 1, phường 5, TP Bến Tre) người dân phát hiện anh Lê Văn Triên đã tử vong trong phòng ngủ nên đã trình báo Công an địa phương vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, anh Triên là nhân viên điều dưỡng làm ở khoa cấp cứu của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Căn nhà đã được khóa kín cổng sau khi xảy ra án mạng

Theo người dân địa phương cho biết, nạn nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi lên tỉnh làm việc ở bệnh viện, anh Triên được một bác sĩ làm cùng bệnh viện thương tình cho ở nhờ trong căn nhà trống ở mặt tiền đường Đoàn Hoàng Minh. Cũng theo người dân cho biết, anh Triên chưa có vợ con và chỉ ở một mình trong căn nhà trên đã gần 5 năm nay để đi làm.

Một nguồn tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho hay, nạn nhân Triên được phát hiện tử vong trên người không mặt quần áo, phòng trọ thời điểm trên được khóa trái cửa và trong phòng chỉ có một mình nạn nhân. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trước đó nạn nhân Triên đã có sử dụng rượu bia cho đến khi xảy ra vụ việc.

Theo nguồn tin từ Công an, hiện ngành chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và chờ kết quả giám định.