Năm 2022: Dân số Ấn Độ vượt qua Trung Quốc

ANTĐ - Dự kiến Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong khoảng 7 năm tới. 

Theo một tài liệu của Liên Hiệp Quốc ngày 29-7, Ấn Độ đang nhanh chóng bắt kịp với dân số của Trung Quốc, và dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc vào năm 2022, mặc dù mức dân số hiện tại của hai nước gần như là bằng nhau.

 Dân số Ấn Độ sẽ đông nhất thế giới vào năm 2022

Đây sẽ là lần đầu tiên ngôi vị đầu bảng của Trung Quốc bị chiếm đoạt trong nhiều thế kỷ. Hơn nữa, Ấn Độ dự kiến sẽ có được những lợi ích nhất định của việc trở thành “quán quân” khi tỉ lệ sinh cao bắt đầu suy giảm, đồng thời dân số trong độ tuổi lao động tăng lên do tỷ lệ người phụ thuộc vào công nhân giảm xuống.

Ông Robert Prior-Wandesforde, giám đốc nghiên cứu châu Á tại công ty điều tra dân số Credit Suisse cho rằng, Ấn Độ sẽ sớm chiếm khoảng 1/5 dân số thế giới trong độ tuổi lao động, “chạm dần tới sự lý tưởng về nhân khẩu học”.

Trong năm 2030, dự báo dân số thế giới sẽ đạt mức 8,5 tỷ người, trong đó có 1,42 tỷ người Trung Quốc và 1,53 tỷ người Ấn Độ. Độ tuổi trung bình của Trung Quốc khoảng 43, trong khi Ấn Độ rơi vào khoảng 31 tuổi.

Đến năm 2050, Ấn Độ vẫn sẽ được hưởng lợi từ lợi thế nhân khẩu học với độ tuổi trung bình là 37,3 trong khi Trung Quốc sẽ là 49,6. Ngoài ra, theo dự tính, dân số thế giới sẽ đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050.