Mỹ tuyên bố khôi phục tập trận trên bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN -Ngày 28-8, Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ khôi phục tất các các cuộc tập trận trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới vào tối thứ 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nêu rõ: "Chúng tôi đã thực hiện các bước đi đình chỉ một số cuộc tập trận quân sự lớn như một biện pháp xây dựng lòng tin. Tại thời điểm này không có thảo luận về việc gia hạn đình chỉ này".

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố khôi phục tất các các cuộc tập trận trên Bán đảo Triều Tiên

Tuy nhiên, ông Mattis cho biết, Mỹ chưa tiến hành tập trận trở lại mà "đang xem các cuộc đàm phán diễn biến thế nào".  

"Chúng ta sẽ xem các cuộc đàm phán diễn ra như thế nào và sau đó chúng ta sẽ có những tính toán tương lai, cách mà chúng ta tiến về phía trước”, ông nói.

Những phát biểu bộ trưởng quốc phòng đưa ra khi Triều Tiên chuyển một bức thư tới Mỹ, nội dung thể hiện sự thù địch và cảnh báo các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa "một lần nữa bị đe dọa và có thể sụp đổ". Nếu tiến trình không được thực hiện theo thỏa thuận giữa Bình Nhưỡng và Washington, Triều Tiên có thể tiếp tục "các hoạt động hạt nhân và tên lửa".

Sau bức thư này, tổng thống Mỹ đã ra lệnh hoãn chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Pompeo.