Báo cáo của MSF nêu, Israel đã gây ra tình trạng khan hiếm nước ở Dải Gaza, tạo ra "những điều kiện không phù hợp với sự sống còn của con người". Theo MSF, việc tiếp cận nước sạch, vệ sinh đã bị "suy giảm nghiêm trọng" kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự tại Gaza tháng 10-2023.
MSF ghi nhận sự gia tăng mạnh các bệnh liên quan đến thiếu nước, gồm tiêu chảy, bệnh ngoài da, chấy rận và nhiễm trùng vết thương. Tổ chức này cho rằng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh cũng làm trầm trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần.
Gaza không có nguồn nước ngọt tự nhiên, phụ thuộc vào nước ngầm và nước biển đã qua xử lý. MSF cho biết phần lớn cơ sở hạ tầng, gồm nhà máy khử muối, giếng khoan, đường ống và hệ thống thoát nước thải, đã bị hư hỏng hoặc không thể tiếp cận.
Trong bối cảnh hệ thống công cộng sụp đổ, MSF đã trở thành tổ chức sản xuất nước phi chính phủ lớn nhất ở Gaza, bơm và khử muối nước ngầm qua các đơn vị di động và phân phối bằng xe tải. Báo cáo nêu nhiều xe tải của MSF đã bị lực lượng Israel tấn công.
Theo UNICEF, mức tối thiểu về nhu cầu nhân đạo là khoảng 15 lít nước/người/ngày, gồm 6 lít để uống và 9 lít cho sinh hoạt. Tại Gaza, người dân chỉ nhận được mức tối thiểu để duy trì sự sống, nhiều người không tiếp cận được lượng nước uống an toàn tối thiểu.
Cơ quan Điều phối Hoạt động Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) ngày 28-4 bác bỏ báo cáo trên X, gọi các tuyên bố này là vô căn cứ và sai sự thật.
COGAT cho biết Israel đang tạo điều kiện chứ không hạn chế tiếp cận nước, dẫn chứng việc vận hành 4 đường ống dẫn nước, sửa chữa cơ sở hạ tầng và cung cấp nhiên liệu, điện cho các hệ thống cấp nước. Cơ quan này cáo buộc MSF đưa tin thiên vị và có những thiếu sót trong hoạt động.
Theo Liên hợp quốc, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10-2025, các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn khắp Gaza, khiến hơn 700 người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực. Tổng số người chết tại Gaza kể từ tháng 10-2023 đã vượt 72.000 người.