Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì

Mỹ nhân nhượng với Thổ Nhĩ Kỳ vì "con tin" là 50 quả bom hạt nhân?

ANTD.VN - Việc Mỹ rút quân trước khi binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tràn qua biên giới Syria hôm 9-10 được coi là tín hiệu “bật đèn xanh” của Mỹ đối với đồng minh NATO này. Tới nay, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn đang hết sức thận trọng trong việc trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, một phần có thể vì khoảng 50 quả bom hạt nhân, vốn được coi là “con tin” để chính quyền Tổng thống Tayyip Erdodan mặc cả với Mỹ.