Mỹ muốn sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

ANTĐ - Ngày 1-7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (ảnh) đã có cuộc gặp với các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN để thảo luận về việc xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. 

Tại cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đang diễn ra tại Brunei, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng, Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông sẽ sớm được xây dựng để giải quyết các tranh chấp lãnh hải và bảo đảm sự ổn định trong khu vực. Ông John Kerry nhấn mạnh, Mỹ quan tâm đến việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và giao thương hợp pháp ở Biển Đông và có mối quan tâm đặc biệt đến các tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông cũng như cách ứng xử của các bên liên quan. “Chúng tôi rất hy vọng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ sớm được hình thành để bảo đảm sự ổn định của khu vực quan trọng này. Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ trong khu vực Thái Bình Dương và tiếp tục tạo dựng sự hiện diện tích cực và lâu dài trên tất cả mọi khía cạnh” - ông John Kerry khẳng định.