Mỹ cáo buộc 7 tin tặc Iran tấn công hệ thống máy tính ngân hàng

ANTĐ - Bảy tin tặc người Iran đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của hàng chục ngân hàng ở Mỹ gây thiệt hại hàng triệu USD và tìm cách đóng một đập thủy lợi ở thành phố New York, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24-3 cho biết. 

Mỹ cáo buộc 7 tin tặc Iran tấn công hệ thống máy tính ngân hàng ảnh 1Ảnh 7 tin tặc bị Mỹ truy nã

Theo bản cáo trạng, ít nhất 46 tổ chức tài chính lớn đã bị các tin tặc tấn công từ chối dịch vụ, trong đó có JPMorgan Chase và Wells Fargo, trong khoảng thời gian từ năm 2011-2013. Giới chức Mỹ cho biết, các nghi can là nhân viên của 2 công ty máy tính bị cho là được Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hậu thuẫn. Những người này hiện vẫn sống ở Iran và có khả năng không bị Chính phủ Iran dẫn độ tới Mỹ.

Tehran chưa đưa ra bình luận gì về cáo buộc trên. Đây là lần đầu tiên Mỹ cáo buộc tin tặc có liên quan đến chính phủ nước khác tội danh tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.