Mở rộng quan hệ hợp tác, phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Rumani

ANTĐ - Chiều 22-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Valeriu Arteni, Đại biện Rumani tại Việt Nam.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và ngài Valeriu Arteni, Đại biện Rumani tại Việt Nam (bên trái)

Bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Rumani ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và ngài Valeriu Arteni, Đại biện Rumani cùng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn.

Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Rumani cần nhanh chóng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, tiến tới ký kết các hiệp định về phòng chống tội phạm, tương trợ tư pháp, dẫn độ tội phạm; tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm buôn bán người.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu mong muốn, trên cương vị công tác của mình, ngài Đại biện Rumani tại Việt Nam, Valeriu Arteni sẽ tiếp tục là cầu nối hữu nghị, vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bộ Công an Việt Nam, ngài Valeriu Arteni, Đại biện Rumani tại Việt Nam khẳng định, sẽ làm hết mình để thúc đẩy  phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Rumani; đồng thời mong muốn 2 bên sẽ tiếp tục khai thác tốt hơn nữa tiềm năng và lợi thế của mỗi nước để phục vụ cho các hoạt động hợp tác, nhất là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự…