Mải lướt Facebook, bé gái 3 tuổi chết đuối vẫn không hay

ANTĐ - Một bé gái 3 tuổi đã tử vong tại bể bơi, chỉ vì người lớn mải lướt Facebook.

Cô Kariasa Thomas (37 tuổi) đến từ  bang Texas, Hoa Kỳ bị buộc tội bất cẩn khiến đứa con gái 3 tuổi của bạn thân tử vong.

 Kariasa Thomas (37 tuổi)
Kariasa Thomas (37 tuổi)

Cảnh sát cho biết Thomas đã dẫn 4 đứa con của một người bạn (7 tuổi, 6 tuổi, 5 tuổi và 3 tuổi) tới khu căn hộ của cô này, ở thành phố Dallas, bang Texas để bơi. Cô con gái 16 tuổi và chồng của Thomas cũng có mặt tại đó.

Thomas biết rằng con gái út của bạn là bé Kanyce Giddings không biết bơi, nên cô ta bảo bé đứng ở bậc trên, trong khi những đứa trẻ còn lại được xuống bơi. Giddings cũng không được mặc áo phao.

Thomas khai với cảnh sát rằng, cô ta lướt Facebook bằng điện thoại khoảng 15 phút trong lúc lũ trẻ chơi đùa dưới nước.

Thomas chỉ phát hiện ra Giddings bị ngã xuống nước và chết đuối khi nhân viên bảo vệ tòa nhà đến thông báo rằng bể bơi sắp đóng cửa. Thomas tập hợp lũ trẻ lại nhưng không thấy bé Giddings đâu. Cô ta vội tìm kiếm thì phát hiện thấy Giddings chết chìm dưới bể.

Thomas bị bắt giam hôm 3/8.