Hà Nội sẵn sàng công tác ứng phó với cơn bão số 3

Hà Nội sẵn sàng công tác ứng phó với cơn bão số 3

ANTD.VN - Cơn bão số 3 có tên quốc tế là Dianmu, dự kiến sẽ đổ bộ vào Hà Nội đêm ngày 19, rạng sáng 20/8, với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, lượng mưa khoảng 200mm. UBND TP đã yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phòng chống có hiệu quả với diễn biến bất lợi của mưa, bão, lũ trên địa bàn.
Khát khô vì đập thủy điện

Khát khô vì đập thủy điện

ANTĐ - Những con đập thi nhau dựng lên, chắn ngang dòng sông Mekong ở thượng nguồn là một nguyên nhân quan trọng khiến người dân và đồng ruộng ở phía hạ lưu héo hắt khát khô.

Còn 46 điểm ngập nước khi mưa to

Còn 46 điểm ngập nước khi mưa to

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để chuẩn bị ứng phó trong mùa mưa 2015, Sở sẽ tiếp nhận quản lý một số hồ như: Phương Liệt 2, Hào Nam, Trung Văn, Bảy Mẫu, Đống Đa, Thạch Bàn 1-2… để đưa vào vận hành, giải quyết úng ngập cục bộ cho các tiểu lưu vực. 

Rét đậm sẽ xuất hiện sớm

Rét đậm sẽ xuất hiện sớm

ANTĐ - Diễn biến thời tiết năm nay có những dấu hiệu bất thường, bão lũ hoạt động ít hơn nhiều so với hàng năm, lượng mưa thiếu hụt. Dự báo, El Nino sẽ hoạt động mạnh về cuối năm, vì vậy thời tiết sẽ còn biến động khó lường. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay:
Mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập

Mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập

ANTĐ - Trưa 29-6, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn, tuy thời gian ngắn nhưng do lượng mưa dồn dập, diễn ra diện rộng, nên nhiều điểm trên địa bàn TP đã xảy ra úng ngập như ngã năm Nguyễn Tri Phương- Điện Biên Phủ, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, phố Nguyễn Khuyến, Tôn Đản, Trường Chinh, Ngô Văn Sở, Trần Quốc Toản... 

10 ngày tới vẫn chưa hết mưa phùn

10 ngày tới vẫn chưa hết mưa phùn

ANTĐ - Đợt mưa phùn kéo dài hơn một tháng nay khiến người dân miền Bắc “lao đao” vì ẩm ướt. Liệu đây có phải là dấu hiệu dự báo một mùa mưa bão với lượng mưa lớn, bão nhiều? Xung quanh hiện tượng này, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã trao đổi với An ninh Thủ đô.

Lào Cai xuất hiện lũ lớn trái mùa

Lào Cai xuất hiện lũ lớn trái mùa

ANTĐ - Theo tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ ngày 14 đến 15-12, trên địa bàn Lào Cai có mưa rào trên diện rộng, lượng mưa trung bình khoảng 80mm, có nơi mưa nhiều như Sa Pa 118,3mm; TP Lào Cai xấp xỉ 100mm. Theo giới chuyên môn đánh giá, đây là đợt mưa trái mùa hiếm có do biến đổi khí hậu gây nên. 
Hà Nội không ngập úng

Hà Nội không ngập úng

ANTĐ - Tại Hà Nội, sáng 11-11, BCH PCLB TP đã họp với các quận, huyện, Sở ngành về kết quả ứng phó với bão số 14 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo. 
Dự báo rất khó!

Dự báo rất khó!

ANTĐ - Xung quanh diễn biến bất thường của bão số 14, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay:

Di dời gần 1.000 người vì sạt lở núi

Di dời gần 1.000 người vì sạt lở núi

ANTĐ - Trong 2 ngày 18 và 19-9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa khoảng 130mm. Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở ở nhiều huyện miền núi. 
Bão số 8 đổ bộ: Miền Trung lo lũ lớn

Bão số 8 đổ bộ: Miền Trung lo lũ lớn

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào 16h chiều qua 17-9, bão số 8 ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.