Hậu bão Rammasun: 6 người chết và mất tích, nước lũ đang lên nhanh

ANTĐ - Sau khi đi vào đất liền và suy yêu thành áp thấp nhiệt đới, bão Rammasun đã gây mưa to đến rất to trên toàn Bắc bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi. Đã có 6 người chết và mất tích, nước lũ các sông đang lên cao.

Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho hay, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục di dời dân do lũ đang lên cao. Hiện đã có 402 hộ/975 người thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ được di dời tới nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Lạng Sơn cũng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp di dời 50 hộ/173 người tại thị trấn Đồng Đăng/Cao Lộc ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; tuyên truyền vận động 200 hộ/785 người ở ven suối thị trấn Đồng Đăng có nguy cơ bị lũ quét đến nơi an toàn.

Theo báo cáo, tới thời điểm này đã có tới 4 người thiệt mạng do bão và 2 người mất tích khi đi qua suối ở Lạng Sơn. Trong số 4 người thiệt mạng, có 1 người ở xã Xuất Lễ, Lộc Bình, Lạng Sơn bị lũ cuốn trôi, tới đêm 20/7 gia đình mới tìm thấy thi thể. 3 người dân ở Lào Cai bị sét đánh tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên.

Hơn 100 nhà bị tốc mái, sập đổ tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, hơn 300 cây xanh bị gãy đổ tại Quảng Ninh

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, từ đêm 19 tới 7h sáng hôm nay, 20-7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 70 mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang): 224 mm; Hà Giang: 157mm; Bắc Mê (Hà Giang): 201mm; Trạm Tấu (Yên Bái): 94 mm; Mù Căng Chải (Yên Bái): 201 mm; Cẩm Đàn (Bắc Giang): 186 mm…

Tổng lượng mưa từ 19h ngày 16-7 đến 7h ngày 20-7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào ngày 19/7, lượng mưa phổ biến dưới 150mm.

TP Móng Cái tan hoang sau bão


Trung tâm cũng cho hay, trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 6 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét. Các sông nhỏ vùng núi phía Bắc và Đông Bắc thuộc tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai có khả năng lên mức BĐII- BĐIII. 

Trong khi đó, mực nước trên sông Kỳ Cùng và sông Lục Nam tiếp tục lên nhanh. Trên sông Lục Nam tại Lục Nam đến trưa chiều nay có khả năng đạt mức 5,7m (dưới BĐIII 3 là 0,6m). Mực nước sông Thao tại Yên Bái cũng đã đạt đỉnh 29,05m.

Đến chiều tối nay, mực nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn có khả năng lên mức là 258m; trên BĐIII là 1,5m; tại Lục Nam có khả năng đạt mức 5,6m (trên BĐII 2 là 0,3m), sau xuống chậm.

Trung tâm cảnh báo, cần đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc, các khu vực có nguy cơ xẩy ra lũ quét và sạt lở đất cao.