Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga-Mỹ đoàn kết trong vấn đề Syria

ANTĐ - Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng kêu gọi Nga và Mỹ cần đưa ra được những cam kết chung, nhằm tránh gây leo thang căng thẳng ở Syria.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tình hình Syria, ông Staffan de Mistura cho biết: “Việc Nga can thiệp quân sự vào Syria đã khiến vấn đề đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập càng trở nên khẩn cấp hơn.  Điều chúng ta phải thực hiện bằng mọi giá là tránh xung đột tiếp diễn. Tôi sẽ có cuộc nói chuyện với chính quyền Moscow vào ngày 13-10 và ngay sau đó là chính quyền Washington nhằm giúp 2 nước có thể tìm được tiếng nói chung và triển khai các bước tiếp theo nhằm mang lại hoà bình”.

Hiện chính quyền Tổng thống Assad đã cho thấy tinh thần sẵn sàng đàm phán, tuy nhiên, phe nổi loạn “ôn hoà” do Mỹ hậu thuẫn lại cho biết, họ sẽ không tham gia vào cuộc đối thoại do bị không kích từ Nga trong nhiều ngày qua.

Liên Hợp Quốc còn có kế hoạch tổ chức họp bàn giữa các quốc gia liên quan như Nga, Mỹ, Ả-Rập Saudi, Iran, Thổ Nhĩ Kì và nhiều nước khác. 

Liên Hợp Quốc lo ngại tình hình Syria sẽ trở nên căng thẳng hơn
nếu Nga - Mỹ không hợp tác với nhau

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria mới bắt đầu gần đây đã làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Moscow với Mỹ, cũng như toàn bộ khối NATO. 2 phe trái ngược hoàn toàn trong quan điểm về Tổng thống Bashar Assad và cách đây ít hôm, máy bay Nga còn 2 lần vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kì, một nước tiếp giáp Syria và cũng là thành viên NATO. 
Mặc dù vậy, vào hôm 12-10, Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định rằng, Nga chính là nước láng giềng lớn nhất của NATO và việc đối đầu với Nga là hoàn toàn không tốt cho toàn khối quân sự, cũng như hoà bình và ổn định thế giới.