Libya: Một Thị trưởng bị nhóm vũ trang bắt cóc

ANTD.VN - Một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính đã bắt cóc Thị trưởng thành phố Aziziya, cách Thủ đô Tripoli của Libya khoảng 30km về phía nam. 

Một nhóm phiến quân Hồi giáo ở Libya

“Nhóm vũ trang bắt cóc Thị trưởng Aziziya, Jamal al-Taif, ngay trước cửa nhà ông này ở thị trấn Sa'diya thuộc vùng Warshaffana, rồi đưa tới một địa điểm chưa được xác định”, Hội đồng xã hội vùng Warshaffana cho biết trong một tuyên bố ra ngày 7-4.

Cũng theo tuyên bố này, Thị trưởng al-Taif đã nhận được một số tin nhắn đe dọa qua điện thoại trước khi ông bị bắt cóc.

Do tình trạng tội phạm cướp có vũ trang và bắt cóc gia tăng trong khu vực, các lực lượng Chính phủ Libya được Liên hợp quốc ủng hộ đã mở chiến dịch quân sự vào cuối năm ngoái nhằm vào các nhóm tội phạm vũ trang ở Warshaffana.