Lê Tú Chinh chấp nhận "phận Bạc" tại AIMAG 2017

ANTD.VN - Khuya ngày 19-9 (giờ Việt Nam), VĐV điền kinh Lê Tú Chinh để thua VĐV Viktoriya (Kazakhstan) và chỉ giành HCB nội dung 60m nữ tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á - AIMAG 2017, đang diễn ra tại Turkmenistan.

Tại vòng loại vào buổi trưa cùng ngày, Tú Chinh về nhất loạt chạy với thành tích 7 giây 39.

Bước vào phần thi chung kết, Tú Chinh chạy đua cùng với 7 VĐV khác, trong đó đáng chú ý là VĐV Viktoriya (Kazakhstan), người từng đạt thành tích rất tốt là 7 giây 20.

Dù rất nỗ lực, tuy nhiên Tú Chinh đã không thể vượt qua đối thủ cao 1m73 này.

Thành tích chung cuộc nội dung 60m điền kinh nữ AIMAG 2017

Chung cuộc, Viktoriya giành HCV với thành tích 7 giây 32. Trong khi Tú Chinh cán đích thứ 2, sau 7 giây 36 (nhanh hơn 0,03 giây so với thành tích vòng loại). Xếp thứ 3 là một VĐV Kazakhstan khác, Olga với thông số 7 giây 43.

Như vậy, Tú Chinh đã kết thúc AIMAG với 1 HCB. Dù chưa thể lập thành tích HCV như đàn chị Vũ Thị Hương, tuy nhiên tấm HCB trong lần đầu tiên dự giải là sự khích lệ rất lớn với tài năng 20 tuổi của điền kinh Việt Nam.

Cũng trong ngày thi đấu 19-9, đoàn Thể thao Việt Nam còn có thêm những tấm huy chương khác như Nguyễn Thị Hằng - HCB 400m nữ môn điền kinh, Đào Lê Thu Trang - HCB hạng 45kg nữ môn jujitsu và HCĐ của Dương Thị Thanh Minh hạng 49 kg nữ môn jujitsu.