Lấy tàu hỏa làm nhà

ANTĐ - Sau cuộc tranh cãi với chủ nhà trọ và bị đuổi, Leonie Muller, một sinh viên ở Đức đã quyết định chuyển lên tàu hỏa sinh sống. “Tôi không muốn sống ở ngôi nhà đó nữa và cũng nhận ra không muốn sống cố định ở bất kì nơi nào” - Muller cho biết. 
Lấy tàu hỏa làm nhà ảnh 1

Sau đó, cô chi 380 USD/tháng để mua loại thẻ cho phép lên mọi chuyến tàu có hành trình trong nội địa và được sử dụng hầu hết những trang thiết bị trên tàu. Cô có thể tắm gội và làm bài tập trong khi đi du lịch khắp nước với vận tốc 300km/h. 

Cuộc sống trên tàu của Mulller gắn với một balo nhỏ đựng quần áo, máy tính bảng, tài liệu học tập và túi đựng đồ dùng vệ sinh. Theo cô Muller, so với chi phí thuê nhà trước đây là 450 USD/tháng thì vé tàu trọn gói 380 USD có lợi hơn về mặt tài chính. “Tôi thấy thoải mái như ở nhà, dù đang ngồi trên tàu hỏa, không chỉ vậy, tôi còn có thể tới thăm nhiều bạn bè cũng như khám phá nhiều thành phố mới” - nữ sinh viên này cho biết.