"Lấy le" với bạn gái, rút súng đe dọa CSCĐ

ANTĐ - Bị lực lượng cảnh sát cơ động ra hiệu lệnh dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Đức Ngọc rút ngay khẩu colt tự chế ra đe dọa, nhằm để “lấy le” với người đẹp cùng đi.

Chiều 13-7, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ - Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải An (TP Hải Phòng) có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra người và phương tiện tham gia gia thông. Bất ngờ, người thanh niên ngồi phía sau rút từ trong người ra một khẩu súng Colt, nhằm vào tổ tuần tra đe dọa nổ súng.

Cùng lúc đó, thanh niên điều khiển xe rồ ga, bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát cơ động đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, khống chế cả 2 thanh niên, thu hồi vũ khí bàn giao cho công an phường Cát Bi (quận Hải An) xử lý.

2 giang hồ đất Cảng táo tợn dùng “hàng nóng” đe dọa “xử” lực lượng cảnh sát được xác định là Đỗ Hiếu Hoàng (SN 1990, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) và Đỗ Minh Tuấn (SN 1986, trú tại phường Hàng Kênh, cùng quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Cả Hoàng và Tuấn đều đã có nhiều tiền án, tiền sự, chuyên tham gia hoạt động đòi nợ thuê.

Trước đó, vào 1 giờ 45 phút sáng ngày 11-7, lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hai Bà Trưng (quận Lê Chân) cũng bị Nguyễn Đức Ngọc (SN 1990, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) rút súng colt tự chế ra dọa “xử”. Nguyễn Đức Ngọc đã bị lực lượng cảnh sát cơ động khống chế, bắt giữ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý.

Vào thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Đức Ngọc đang chở theo bạn gái là Đỗ Quỳnh Nga (SN 1985, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) trên xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Đức Ngọc khai nhận, vì muốn “lấy số” với bạn gái nên rút khẩu súng colt mới “tậu” dọa bắn cảnh sát.