Báo cáo do Lầu Năm Góc công bố ngày 22-8 cho thấy khoảng 33% quân nhân tại ngũ từng bị quấy rối ngoài ý muốn trong năm tài khóa 2025 đã trình báo với cơ quan chức năng, tăng đáng kể so với mức 25% năm 2023.
Cứ 3 quân nhân là nạn nhân của hành vi quấy rối tình dục thì có tỷ lệ khoảng 1 người trình báo, so với tỷ lệ 1/4 cách đây hai năm.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tỷ lệ trình báo tăng là một tín hiệu tích cực, bởi xâm hại, quấy rối tình dục vốn là loại hành vi thường ít được tố giác.
Theo giới chức quốc phòng, xu hướng này có thể phản ánh mức độ tin tưởng cao hơn vào hệ thống tiếp nhận tố cáo cũng như các cơ chế hỗ trợ nạn nhân.
Trong khi tỷ lệ trình báo của nạn nhân tăng, tổng số vụ xâm hại tình dục được báo cáo lại giảm nhẹ. Lầu Năm Góc ghi nhận 7.998 báo cáo trong năm 2025, giảm 197 trường hợp so với 8.195 báo cáo năm 2024.
Kết quả khảo sát bảo mật được thực hiện 2 năm một lần cũng cho thấy tỷ lệ nữ quân nhân tại ngũ trải qua bị quấy rối tình dục giảm từ 6,8% năm 2023 xuống 4,3% năm 2025. Đối với nam quân nhân, tỷ lệ này giảm từ 1,3% xuống 1%.
Tình trạng quấy rối tình dục cũng có xu hướng giảm. Tỷ lệ nữ quân nhân cho biết từng bị quấy rối tình dục giảm từ 24,7% xuống 17,5%, trong khi ở nam giới giảm từ 5,8% xuống 4,4%.
Các số liệu mới cho thấy tình trạng cải thiện được ghi nhận trong những năm gần đây, sau gần một thập niên số vụ xâm hại, quấy rối tình dục được báo cáo trong quân đội Mỹ gia tăng.
Tuy nhiên, giới chức và các nhà quan sát cho rằng mức độ của vấn đề vẫn còn đáng lo ngại.
Lầu Năm Góc đã phải đối mặt với những chỉ trích và áp lực từ cả Quốc hội và các nhóm vận động nhằm giảm thiểu các vụ tấn công và quấy rối tình dục trong quân đội. Việc quấy rối có thể ảnh hưởng đến việc tuyển dụng và giữ chân binh lính trong quân đội.