Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 19-8-2026 đề xuất ngân sách cho tài khóa tới ở mức kỷ lục 8.900 tỷ yên (khoảng 60 tỷ USD).
Con số cuối cùng có thể tăng lên khoảng 10.000 tỷ yên khi ngân sách được hoàn tất vào cuối năm.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn bài bình luận trên báo Rodong Sinmun cho rằng việc mở rộng ngân sách quân sự của Nhật Bản là “động thái nguy hiểm” có thể gây thêm bất ổn cho khu vực và thế giới.
Triều Tiên cho rằng việc tăng mạnh chi tiêu quân sự sẽ dẫn tới mở rộng năng lực quân sự nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh, đồng thời tuyên bố cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận động thái này và sẽ “đáp trả triệt để bằng sức mạnh đoàn kết”.
Triều Tiên cũng chỉ trích Nhật Bản triển khai tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.
Theo KCNA, Bình Nhưỡng cho rằng việc Nhật Bản chi một lượng lớn tiền ngân sách cho quốc phòng không nhằm xây dựng một “quốc gia hòa bình”, đồng thời cáo buộc Tokyo sử dụng danh nghĩa “phòng vệ” và “tự vệ” để che giấu mục tiêu tăng cường sức mạnh quân sự.