Nữ thẩm phán người Nhật Bản này phát biểu thông qua nhà xuất bản Bungeishunju vào ngày 21-8. Bà Akane cho biết đã phần nào lường trước các biện pháp từ phía Mỹ nên không cảm thấy bất ngờ.
Theo Chủ tịch ICC, điều quan trọng là không để sự việc này trở thành khởi đầu cho sự suy vong của trật tự pháp quyền quốc tế. Bà cũng cho rằng sự ủng hộ từ chính phủ và nhân dân Nhật Bản đóng vai trò rất lớn.
Trước đó vào ngày 18-8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch ICC, với cáo buộc cơ quan này lạm quyền. Liên hợp quốc và các nước châu Âu đã lên tiếng quan ngại về động thái của Mỹ.
Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ban lãnh đạo Tòa án Hình sự Quốc tế. Các lệnh trừng phạt kêu gọi đóng băng bất kỳ tài sản nào của ICC ở Mỹ.
Phía Mỹ đã bác bỏ việc ICC chấp thuận cho điều tra cáo buộc quân đội Mỹ ở Afghanistan phạm tội ác chiến tranh. Mỹ cũng lên án lệnh bắt giữ do tòa ban hành đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cáo buộc về tội ác chiến tranh. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt các thẩm phán và công tố viên liên quan tới những vụ việc này.
ICC đã chỉ trích các lệnh trừng phạt này, nói rằng việc nhắm vào tòa án sẽ “làm suy yếu thượng tôn pháp luật” và đe dọa “trật tự pháp lý quốc tế”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động một cách độc lập.