Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhLãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN -Sáng ngày 27-7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng nhiều cơ quan, ban ngành đoàn thể của Trung ương và Hà Nội đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Bắc Sơn, Hà Nội. Sau đó, các đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.