Kiện vì bị cảnh sát bóp “của quý”

ANTĐ -Một nam giới ở Brooklyn, Mỹ đã kiện các nhân viên tại phòng cảnh sát New York vì đã bắt giữ ông này vô lý, đánh đập và “bóp” của quý của ông bằng dải rút.

Theo đơn kiện thì Nathaniel Carter bị bắt giữ vào tháng 6/2011 vì uống rượu tại nơi công cộng, sau đó ông này bị đưa tới một ngôi nhà kín và bị đánh. Tại đây ông còn bị siết cổ, “bóp” dương vật gây tổn thương về thể chất. Carter cho biết ông không hề uống rượu tại thời điểm bị bắt giữ.

Sau khi được tha, Carter đã gọi cho 911 và được đưa đến bệnh viện để điều trị rách dương vật. Luật sư của ông này cho biết khả năng sinh sản của ông không bị ảnh hưởng.

 
 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

Ông này yêu cầu được bồi thường về những tổn thất về tài chính do bị bắt giữ sai, bị tống giam vô lý, bị tấn công và hành hung, bị vi phạm quyền công dân và gây tổn hại về tinh thần.

Phòng cảnh sát New York không bình luận về yêu cầu trên. Phát ngôn viên của cơ quan này cho biết họ đang chờ để nhận được đơn kiện hợp pháp.