Kẹp ba 'bốc đầu' xe máy trong ngày thực hiện giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, tuy nhiên 3 thanh niên ở huyện Chương Mỹ vẫn bất chấp điều khiển xe máy "kẹp ba", "bốc đầu" trên đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác...

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị 17 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên, bất chấp các quy định của thành phố, một số thanh niên vẫn cố tình vi phạm, tụ tập “bốc đầu” xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông trong mùa dịch.

Nhóm thanh niên "bốc đầu" xe máy bị xử lý

Nhóm thanh niên "bốc đầu" xe máy bị xử lý

Trước đó, vào ngày 28-7, Công an huyện Chương Mỹ nhận được thông tin về việc có 3 nam thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, có hành vi “bốc đầu” xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ.

Hình ành "kẹp 3" bốc đầu xe máy trong ngày thực hiện giãn cách xã hội

Hình ành "kẹp 3" bốc đầu xe máy trong ngày thực hiện giãn cách xã hội

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Chương Mỹ đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp cùng Công an xã Ngọc Hòa tiến hành xác minh, làm rõ 3 trường hợp vi phạm là H.V.T (SN 2004; trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ), Đ.Đ.T (SN 2003) và N.V.T (SN 2003) cùng trú tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ.

Tại cơ quan Công an, cả 3 đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo đó, vào chiều ngày 28-7, H.V.T điều khiển xe máy Honda Dream, không biển kiểm soát chở Đ.Đ.T và N.V.T phía sau rồi thực hiện hành vi “bốc đầu” xe tại tuyến đường thuộc địa phận thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ.

Ngày 29-7, Công an huyện Chương Mỹ lập biên bản vi phạm vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.