IS thọc “bàn tay đen” vào Kashmir

ANTĐ - Chính phủ Ấn Độ đã buộc phải lên kế hoạch đối phó với lực lượng cực đoan ở khu vực Kashmir khi lá cờ đen của IS đã không ít lần xuất hiện tại “miền đất dữ” này thời gian qua.
IS thọc “bàn tay đen” vào Kashmir ảnh 1

Cờ của IS xuất hiện tại Srinagar, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát

Chính phủ Ấn Độ đang soạn thảo kế hoạch  chống lại các nhóm cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang nổi lên tại khu vực Kashmir tranh chấp với Pakistan. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện những thông tin đáng lo ngại về tình trạng “cực đoan hóa” ngày càng tăng trong giới trẻ ở khu vực Kashmir, trong đó đặc biệt là thông tin IS đã vươn “bàn tay đen” tới đây để tìm cách lôi kéo họ. Theo đó, thỉnh thoảng những thanh niên ở đây lại vẫy cờ Pakistan và IS trong các cuộc biểu tình tại thung lũng này. 

Hãng tin PTI của Ấn Độ cho biết, Thứ trưởng Nội vụ nước này L. C Goyal đã chỉ thị cho Bí thư đặc biệt phụ trách về an ninh nội địa Ashok Prasad, đồng thời là Tổng Giám đốc cảnh sát tại Kashmir, chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch trên. Cựu Giám đốc Cục Tình báo quốc gia Asif Ibrahim, một chuyên gia về tình báo và chống khủng bố, được cho là sẽ được Chính phủ Ấn Độ chỉ định tham gia nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch chống “cực đoan hóa” này.

Việc chỉ định đích danh ông Ibrahim tham gia soạn thảo kế hoạch chống chủ nghĩa cực đoan tại Kashmir cho thấy mức độ lo ngại của Ấn Độ về việc IS vươn “vòi bạch tuộc” tới “mảnh đất dữ” này bởi ông Ibrahim cũng mới được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Chính phủ Ấn Độ về chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Kiến thức, thực tế và kinh nghiệm chống “cực đoan hóa” của ông Ibrahim từng được các tổ chức an ninh quốc tế đánh giá cao và điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho Chính phủ Ấn Độ rất nhiều trong việc khởi động chiến dịch chống lại mối đe dọa lớn từ IS.

Trước đó, giới chức tình báo và an ninh của Ấn Độ đã phát hiện tài liệu, băng đĩa… tuyên truyền cho IS xuất hiện trong cộng đồng người Hồi giáo tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát nhằm lôi kéo người dân tham gia tổ chức này, đặc biệt là thanh thiếu niên. Những phát hiện này được kiểm chứng trên thực tế khi cờ của IS xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Srinagar thuộc khu vực Kashmir vào tháng 6-2014 và nhiều lần sau đó.

Các hình ảnh ghi nhận cho thấy, nhiều thanh niên bịt mặt mang theo cờ của IS đã tham gia các cuộc biểu tình chống Chính phủ Ấn Độ tại thành phố Srinagar. Thiếu tướng Subrata Saha, Tổng chỉ huy các quân đoàn lục quân Ấn Độ tại khu vực Kashmir cho rằng, việc cờ của IS xuất hiện tại khu vực này là vấn đề rất đáng quan ngại, đồng thời cho biết các lực lượng an ninh tại đây tăng cường biện pháp để ngăn chặn những thanh niên bị lôi kéo vào hàng ngũ của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khu vực Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ có đa số dân là người Hồi giáo và luôn đấu tranh đòi ly khai khỏi Ấn Độ. Đây cũng là khu vực lãnh thổ đang tranh chấp cũng như là nguyên nhân dẫn tới 2 cuộc chiến tranh lớn giữa Ấn Độ và Pakistan từ năm 1947 tới nay. Các tổ chức và phần tử Hồi giáo cực đoan tại Kashmir đã gây ra nhiều vụ khủng bố tại khu vực này cũng như nhiều nơi khác ở Ấn Độ, trong đó chấn động nhất là vụ khủng bố Mumbai năm 2008 khiến gần 170 người thiệt mạng. 

Bạo lực tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã có chiều hướng suy giảm trong những năm gần đây, song việc IS thọc “bàn tay đen” vào khu vực này khiến Ấn Độ không thể không phòng ngừa bạo lực, khủng bố quay trở lại.