Indonesia phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

ANTĐ - Ngày 21-3, Indonesia đã phản đối Trung Quốc về việc một tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển Natuna của Indonesia, ở gần khu vực tranh chấp trên Biển Đông. 

Indonesia phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia

Giới chức Indonesia cho biết, một tàu tuần tra của nước này ngày 19-3 đã cố bắt giữ một tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp. 8 thuyền viên của Trung Quốc đã bị bắt nhưng một tàu hải cảnh của Trung Quốc lại ngăn cản Indonesia tịch thu tàu cá này.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Retno Marsudi, cho biết đã trao đổi với Đại biện lâm thời của Trung Quốc tại Jakarta sau khi xảy ra sự việc trên. “Tại cuộc gặp, chúng tôi đã truyền đạt sự phản đối mạnh mẽ liên quan tới việc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền của Indonesia” - bà Marsudi nói. 

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ngang ngược trên hầu hết Biển Đông nhưng giữa nước này với Indonesia không có tranh chấp tại vùng biển xung quanh quần đảo Natuna. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Jakarta đang tăng lên do những tàu cá đánh bắt sai phép của Trung Quốc.