Tư lệnh Mỹ: Biển Đông không phải chiến trường giữa Mỹ và Trung Quốc

ANTĐ -Daily Mail ngày 22-2 dẫn lời Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph Aucoin cho biết, sự hiện diện trái phép của một hệ thống tên lửa đất đối không của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sẽ không ngăn cản được quân đội Mỹ cho máy bay bay qua khu vực này. Đồng thời, ông cũng bày tỏ lo ngại về tình hình biển Đông đang bị tô vẽ như một chiến trường giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tư lệnh Mỹ: Biển Đông không phải chiến trường giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh 1Hình ảnh từ vệ tinh tố cáo hành động ngang ngược của Trung Quốc khi triển khai hệ thống phòng không tới đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Phát biểu với giới báo chí tại Sydney chiều hôm qua (22-2), chặng dừng chân trong chuyến thăm Australia để thảo luận với giới chức quốc phòng nước chủ về tình hình an ninh Châu Á Thái Bình Dương, và bàn thảo về những căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông, ông Aucoin nói: "Tôi mong muốn tình hình không bị tô vẽ như một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc chúng tôi đang cố gắng làm là đảm bảo tất cả các nước, bất kể có diện tích, sức mạnh lớn- nhỏ đến thế nào đi chăng nữa, đều có thể theo đuổi lợi ích của mình dựa trên luật biển, và không gây nguy hiểm bằng những hành động kiểu này".

Phó đô đốc Aucoin bày tỏ quan điểm của mình với các phóng viên rằng, thật là giá trị nếu nước chủ nhà (Úc) và những nước khác đều làm điều mà Hoa Kỳ đã làm, là đưa tàu chiến vào tuần tra để chứng tỏ quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải trong vùng 12 hải lý quanh những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trên biển Đông.

Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph Aucoin

Nhưng vẫn theo lời ông, điều đó tùy thuộc vào quyết định của mỗi nước, dù ông nhấn mạnh rằng, tất cả các quốc gia cần phải bảo vệ quyền lợi của mình qua việc đảm bảo không một nước nào có quyền cản trở tầu bè qua lại trên những tuyến đường hàng hải quan trọng ở vùng tranh chấp.

Ông Aucoin cho biết thêm, việc Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam "gây hiệu ứng bất ổn" trên khắp khu vực, đồng thời hối thúc Bắc Kinh minh bạch trong các ý định của mình.

Khi được hỏi liệu sự hiện diện của hệ thống tên lửa trên có ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị sẵn sàng bay qua khu vực này hay không, ông Aucoin khẳng định: “Chúng tôi sẽ điều máy bay, tàu thuyền, cũng như hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, trong đó có các khu vực này".