Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hình thức lừa đảo theo thủ đoạn đặc thù, trong đó tội phạm giả danh là người của cơ quan có thẩm quyền hoặc người thân, liên hệ với nạn nhân qua điện thoại hoặc các phương thức khác.
Theo cảnh sát, tháng 10 năm ngoái, cụ bà nêu trên nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên hiệu thuốc, nói rằng thẻ bảo hiểm y tế của bà bị sử dụng sai mục đích và sẽ chuyển máy cho cảnh sát.
Sau đó, những kẻ giả danh cảnh sát và công tố viên liên hệ với bà qua mạng xã hội, nói rằng tài khoản của bà bị dùng để rửa tiền, và yêu cầu chuyển toàn bộ tài sản.
Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, bà đã chuyển tổng cộng 1,2 tỷ yên, qua 8 giao dịch tại 4 tổ chức tài chính. Khi không thể liên lạc lại với những người này, bà mới đến hỏi cảnh sát và phát hiện là mình bị lừa.