Indonesia - Mỹ cân nhắc tuần tra chung trên biển

ANTD.VN - Indonesia và Mỹ đang lên kế hoạch tuần tra chung khu vực bên ngoài lãnh hải Indonesia, với mục đích chống đánh bắt cá bất hợp pháp và buôn bán người, Bộ Hàng hải và nghề cá Indonesia cho biết hôm 21-9. 

Indonesia đánh chìm một tàu cá nước ngoài

Theo một bản thông cáo, kế hoạch này được thảo luận trong một cuộc họp giữa Bộ trưởng Hàng hải và nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti với Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách về Đại dương và khí quyển Kathryn Sullivan tại Washington vào tuần trước.

Chủ đề này sẽ tiếp tục được thảo luận chi tiết giữa các quan chức cao cấp của 2 nước.

Bộ trưởng Hàng hải và nghề cá Indonesia nhấn mạnh, vấn đề Indonesia đang đối mặt là nhiều tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trong lãnh hải nước này không đưa hải sản về bờ mà lại chuyển tới các tàu nhỏ hơn. Do đó, việc hợp tác thành lập cơ chế tuần tra và điều tra chung trên biển là cần thiết đối với 2 quốc gia và các thành viên của Mạng lưới đại dương an toàn - một sáng kiến được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khởi xướng với mục đích đẩy mạnh cuộc chiến chống đánh bắt trái phép.