Nhật Bản tăng cường tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

ANTD.VN - Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng cường các hoạt động ở Biển Đông thông qua việc tham gia tuần tra chung với Mỹ và tập trận với lực lượng hải quân của các quốc gia thuộc khu vực này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết. 

 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada 

Nhật Bản cũng sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho các nước như Philippines, Việt Nam trong khi Tokyo tăng cường vai trò của mình ở các vùng nước tranh chấp trên Biển Đông, bà Inada cho biết ngày 15-9 tại Trung tâm nghiêm cứu quốc tế và chiến lược ở Washington DC.

Vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng hoan nghênh kế hoạch của Mỹ nhằm phân bổ 60% lực lượng Hải quân và Không quân tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2020.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, những tháng gần đây Mỹ cũng tăng sự hiện diện tại khu vực này. Tháng 5-2016, Hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường vào trong 12 hải lý xung quanh đảo tranh chấp ở Biển Đông, khiến Trung Quốc điều động máy bay chiến đấu và tàu chiến “xua đuổi” tàu của Mỹ.