Hy vọng sớm "giải mã" ẩn số MH370

ANTĐ - Vụ mất tích của chiếc máy bay MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia, vụ việc bí ẩn nhất trong lịch sử ngành hàng không dân dụng đang hé lộ tia hy vọng sớm được “giải mã”.

Hy vọng sớm "giải mã" ẩn số MH370  ảnh 1Người thân vẫn mong mỏi sớm làm sáng tỏ số phận của hành khách
trên chiếc máy bay MH370

Một buổi lễ trang trọng đã được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Malaysia ngày 8-3 để tưởng niệm các nạn nhân trên chiếc máy bay Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đúng vào ngày kỷ niệm tròn 2 năm chiếc máy bay này mất tích. Lên tiếng dịp này, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, nước này đang đợi kết quả thẩm định 2 mảnh vỡ máy bay vừa được phát hiện tại Mozambique và đảo Reunion của Pháp, nghi là của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích cách đây 2 năm, để có những đánh giá về vụ mất tích đầy bí ẩn này. 

Ngay sau khi phát hiện chiếc máy bay MH370 chở 239 hành khách và phi hành đoàn trong hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) mất tích vào rạng sáng 8-3-2014, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai với sự tham gia của hàng chục quốc gia. Sau thời gian ngắn tìm kiếm trên vịnh Thái Lan, các đội tìm kiếm đã chuyển hướng tới vùng biển Nam Ấn Độ Dương. Suốt gần 2 năm qua, chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không do Australia dẫn đầu đã rà soát hơn 85.000km2 đáy biển trong khu vực khoanh vùng tìm kiếm ưu tiên rộng 120.000 km2 được cho là nơi máy bay MH370 rơi, song đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Cho đến nay, các nhà điều tra gồm các chuyên gia quốc tế và Malaysia đã điều tra chi tiết mọi dữ liệu liên quan tới chuyến bay MH370 từ thông tin hồ sơ các cá nhân, tiền sử tâm lý, các vấn đề tài chính của cơ trưởng và cơ phó chuyến bay, cũng như lý lịch của 10 thành viên phi hành đoàn. Các nhà điều tra khẳng định, không có dấu hiệu của rối loạn hành vi, thay đổi thói quen hay sở thích, sự sao nhãng hay dấu hiệu sử dụng ma túy và đồ uống có cồn ở cơ trưởng, cơ phó và toàn bộ thành viên phi hành đoàn… Do vậy, họ loại trừ khả năng việc chiếc MH370 mất tích có liên quan tới phi hành đoàn của chuyến bay.

Hy vọng sớm "giải mã" ẩn số MH370  ảnh 2Mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Reunion hồi tháng 7-2015 sau đó được xác định là của chiếc MH370 xấu số

Dù chưa tìm thấy nhưng việc chiếc MH370 gặp nạn đã được xác nhận bởi một mảnh vỡ cánh máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương hồi tháng 7-2015. Sau khi xác nhận đây là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích MH370, các nhà điều tra hiện đang xác minh một mảnh vỡ mới dài 40 cm, rộng 20 cm, có màu xanh lơ ở mặt trên và màu ghi xám ở mặt dưới nghi là của MH370 được tìm thấy ở Mozambique, cách đảo Reunion khoảng 2.100 km về phía Tây vào ngày 2-3 vừa qua.

Từ những manh mối mới nhất, Giám đốc Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB) Martin Dolan, người đứng đầu cuộc tìm kiếm quốc tế, ngày 7-3 tự tin về việc sẽ tìm thấy chiếc máy bay MH370 trong 4 tháng tới. Ông Dolan cho rằng, chiếc MH370 đang nằm ở khu vực 30.000 km2 trong diện tích 120.000 km2 chưa được rà soát, đồng thời bày tỏ niềm tin chiếc máy bay mất tích này sẽ được tìm thấy chậm nhất là vào tháng 7 tới, thời điểm cuộc tìm kiếm dự kiến khép lại nếu không có manh mối mới. 

Mòn mỏi đợi chờ thông tin về người thân trên chiếc máy bay MH370 suốt 2 năm qua, song gia đình của 239 người mất tích vẫn không ngớt hy vọng về ngày số phận thân nhân của họ sẽ được làm sáng tỏ. Trong khi đa số thân nhân nạn nhân trên chiếc MH370 tiếp tục chờ đợi kết quả tìm kiếm thì thân nhân của 12 hành khách người Trung Quốc trên chuyến bay này đã gửi đơn kiện ngày 7-3 để yêu cầu đền bù 5-8 triệu nhân dân tệ (tương đương từ 755.000-1,23 triệu USD) cho mỗi nạn nhân. 

Hành trình tìm kiếm MH370 

- Ngày 8-3-2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

- Ngày 9-3-2014, khu vực tìm kiếm được mở rộng từ Biển Đông tới eo biển Malacca.

- Ngày 14-3-2014, phạm vi tìm kiếm chuyển về phía Tây Ấn Độ Dương.

- Ngày 15-3-2014,Malaysia xác nhận thông tin động cơ máy bay vẫn hoạt động nhiều giờ sau khi biến mất khỏi màn hình radar.

- Ngày 24-3-2014,Chính phủ Malaysia dẫn dữ liệu vệ tinh của Inmarsat, công ty vệ tinh Anh, khẳng định MH370 đã lao xuống vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương, khiến 239 người thiệt mạng.

- Ngày 6-10-2014, hoạt động tìm kiếm bước sang giai đoạn mới sau 4 tháng tạm hoãn để thăm dò đáy biển.

- Tháng 7-2015, một phần cánh máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương.

- Ngày 4-3-2016, một mảnh vỡ nghi của MH370 được phát hiện ngoài khơi Mozambique

- Ngày 6-3-2016, tìm thấy mảnh vỡ thứ hai được cho là của MH370 trên đảo Reunion.