Phát hiện mảnh vỡ mới nghi là của MH370

ANTĐ - Một mảnh vỡ thứ hai có khả năng thuộc chiếc máy bay MH370 vừa được tìm thấy trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương, chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra thảm kịch hàng không này. 

Một mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion

Mảnh vỡ trên dài khoảng 40cm, rộng 20cm được ông Johnny Begue, một người dân sống trên đảo Reunion tìm thấy khi đi dạo trên bờ biển và đã giao lại cho cảnh sát ngay sau đó.

Ông Begue cho biết, mảnh vỡ này cũng có một lớp vỏ sò bám nhẹ giống như mảnh vỡ đầu tiên ông tìm thấy cũng trên đảo Reunion hồi tháng 7 năm ngoái.

Việc phát hiện trên diễn ra vài ngày sau khi một mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Mozambique và đưa về Australia để thẩm định.

Chiếc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã bị mất tích bí ẩn ngày 8-3-2014  sau khi rời Kuala Lumpur (Malaysia) để tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đây được xem là vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không.