Với chủ đề chiến lược “Kỷ nguyên vươn mình của nền công nghiệp văn hóa & kinh tế thể thao”, sự kiện được định vị là diễn đàn vĩ mô quan trọng nhất trong năm của ngành.
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, trong hành trình thực hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà đang ngày càng khẳng định vai trò là nguồn lực nội sinh, là động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành các ngành kinh tế quan trọng, góp phần quảng bá, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và khẳng định thương hiệu, vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chia sẻ một số định hướng lớn, đồng thời gửi gắm kỳ vọng đối với cộng đồng doanh nghiệp – lực lượng đang trực tiếp tham gia kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc.
Nhìn lại thời gian qua, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thành ghi nhận những nỗ lực và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Việt Nam. Từ điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, quảng cáo, đến du lịch văn hóa, ở đâu cũng có dấu ấn đổi mới sáng tạo, tinh thần dấn thân và năng lực hội nhập của Doanh nghiệp Việt Nam.
Đặc biệt, ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo đang từng bước khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, góp phần kết nối thị trường, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh quốc gia và tạo động lực cho nhiều ngành kinh tế khác phát triển.
Các cơ quan nhà nước đã và đang tích cực phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghiệp văn hóa hiện đại, ngang tầm khu vực. Nhiều công trình, thiết chế văn hóa quy mô lớn đã và đang được hình thành như: Nhà hát Hồ Gươm, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, cùng nhiều tổ hợp văn hóa, sáng tạo tại các địa phương như Công viên sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hoạt đông văn hóa - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, hướng tới hỗ trợ thiết thực cho các lĩnh vực công nghiệp văn hóa và cộng đồng sáng tạo.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành quyết liệt của Chính phủ, sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác hiệu quả của các đối tác quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa năng động và điểm đến sự kiện, triển lãm có uy tín của khu vực châu Á trong thời gian tới. Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sáng tạo và phát triển bền vững.
Tại Hội nghị, bà Phạm Thái Hà (Giám đốc điều hành VEC) – đơn vị đang vận hành Trung tâm triển lãm quy mô hàng đầu Đông Nam Á cũng có bài trình bày về ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao – Từ trải nghiệm đến động lực tăng trưởng.
Bài thuyết trình của bà Phạm Thái Hà cho biết, hiện tại, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ các sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam đang tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...
Bên cạnh các cơ sở hạ tầng như Trung tâm Hội nghị quốc gia, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Nhà hát Lớn; các cơ sở hạ tầng chiến lược mới như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm, Sân vận động PVF hay Sân vận động Hùng Vương… sẽ góp phần thu hút các sự kiện toàn cầu, với mục tiêu phát triển văn hóa – thể thao là một trong các nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng sống của người dân, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Tiến sĩ Cấn Văn Lực (Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng) đã bổ sung góc nhìn khái quát về sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện các chính sách thúc đẩy toàn ngành. Sự cộng hưởng giữa định hướng phát triển của ngành văn hóa và một hành lang chính sách vĩ mô thuận lợi sẽ tạo thành bệ phóng vững chắc để nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới.
Chuyên gia Cấn Văn Lục nêu lên những chính sách nổi bật hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó nhấn mạnh Nghị quyết 80 tạo nền móng khi xác định đây là một ngành kinh tế chiến lược, Nghị quyết 28 cụ thể hóa định hướng đó, trong đó có việc bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, chính sách áp dụng thuế suất giá trị gia tăng ưu đãi 5% cho lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, triển lãm và thể thao sẽ tháo gỡ trực tiếp áp lực tài chính, kích cầu thị trường...
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các diễn giả, đại biểu tham gia 2 phiên thảo luận “Từ bản sắc đến biểu tượng: Định vị Việt Nam thành điểm đến sự kiện tầm khu vực” và "Từ trải nghiệm đến tăng trưởng: Chiến lược thương hiệu trong nền kinh tế trải nghiệm", nêu lên những vấn đề thực tế của những người làm nghề sự kiện, triển lãm và quảng cáo, đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu.
Tiếp nối Hội nghị là chuỗi sự kiện Tuần lễ Triển lãm & Sự kiện Việt Nam 2026 - tuần lễ chuyên ngành quy mô lớn, hướng tới xây dựng nền tảng kết nối toàn diện cho hệ sinh thái triển lãm, tổ chức sự kiện và giải trí tại Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện là lễ công bố giải thưởng VECA Awards - giải thưởng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực Triển lãm và Sự kiện Việt Nam.