Tại buổi sự kiện công bố cuộc thi diễn ra chiều nay 6-5 tại Bắc Ninh, Ban tổ chức cho biết sân chơi này không chỉ nhằm tìm kiếm một gương mặt đẹp theo chuẩn hình thể, mà còn hướng đến hình mẫu phụ nữ Việt Nam hiện đại có tri thức, hiểu biết lịch sử, văn hóa dân tộc và đủ bản lĩnh hội nhập quốc tế.
Liên quan đến việc sân chơi có chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ hay không, bà Thái Thị Lan Hương – Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026” cho biết, cuộc thi chấp nhận khoảng 30% can thiệp thẩm mỹ nhằm giúp thí sinh tự tin hơn với vẻ đẹp hiện đại trong thời đại công nghệ số. Tuy nhiên, theo bà, yếu tố tạo nên sự khác biệt của cuộc thi không nằm ở ngoại hình đơn thuần mà là việc đặt văn hóa làm tiêu chí cốt lõi. Ban tổ chức hướng tới hình mẫu thí sinh không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có trí tuệ, bản lĩnh, hiểu biết lịch sử, văn hóa dân tộc, đặc biệt là giá trị di sản. Cuộc thi cũng được định hướng tổ chức minh bạch, chuyên nghiệp, trở thành sân chơi thường niên và tạo cơ hội để các đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế.
Cũng theo đại diện Ban tổ chức, cuộc thi được xây dựng với tinh thần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng. Thay vì xem văn hóa là những giá trị thuộc về quá khứ, cuộc thi muốn đưa di sản bước vào đời sống đương đại, trở thành nền tảng định vị bản sắc của phụ nữ Việt Nam hôm nay. Chính vì vậy, hành trình của thí sinh sẽ không chỉ xoay quanh các phần trình diễn nhan sắc mà còn gắn với hoạt động trải nghiệm tại di tích, làng nghề, không gian văn hóa truyền thống và các chương trình cộng đồng.
Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Vẻ đẹp của di sản – Bản lĩnh của tương lai”, cùng thông điệp tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tâm hồn và chiều sâu văn hóa Việt. Theo bà Thái Thị Lan Hương, đây không đơn thuần là một cuộc thi Hoa hậu mà còn là hành trình lan tỏa văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt trong và ngoài nước hướng về cội nguồn. Ban tổ chức kỳ vọng thông qua cuộc thi có thể quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng chính những đại diện phụ nữ trẻ mang tinh thần hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc dân tộc.
Theo kế hoạch, "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu 2026” hướng đến các nữ công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài trong độ tuổi từ 18 đến 30. Ngoài các tiêu chí về nhan sắc và tài năng, thí sinh được kỳ vọng có hiểu biết về văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa địa phương nơi mình sinh sống. Phía đơn vị tổ chức nhấn mạnh, đây là yếu tố quan trọng nhằm tạo nên sự khác biệt cho cuộc thi trong bối cảnh thị trường sắc đẹp ngày càng sôi động.
Các vòng thi dự kiến được thiết kế theo hướng tôn vinh chiều sâu văn hóa và năng lực toàn diện của thí sinh. Bên cạnh phần trình diễn áo dài, trang phục truyền thống, dạ hội hay tài năng nghệ thuật thì các thí sinh còn tham gia thuyết trình, ứng xử, trình bày hiểu biết về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, những hoạt động trải nghiệm tại di sản và làng nghề truyền thống được xem là điểm nhấn nhằm giúp thí sinh không chỉ học thuộc kiến thức văn hóa mà thực sự tiếp xúc, cảm nhận và lan tỏa giá trị di sản bằng trải nghiệm cá nhân.
Ban tổ chức cũng cho biết cuộc thi sẽ gắn với các hoạt động giáo dục, môi trường và cộng đồng để tăng tính nhân văn, thay vì chỉ dừng ở sân chơi giải trí. Những yếu tố văn hóa như trang phục dân tộc, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, lịch sử hay đời sống làng nghề sẽ được đưa vào hành trình cuộc thi theo cách gần gũi với giới trẻ và phù hợp tinh thần thời đại số.
Chia sẻ về việc lựa chọn Bắc Ninh làm nơi đăng cai vòng chung kết, bà Thái Thị Lan Hương nói thêm đây là vùng đất sở hữu nhiều giá trị di sản tiêu biểu như dân ca quan họ, Hội Lim hay các lễ hội văn hóa truyền thống gắn với lịch sử dân tộc. Vì vậy việc đưa cuộc thi về đây được xem là không gian phù hợp để thí sinh tiếp cận chiều sâu văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá các giá trị di sản của địa phương tới công chúng trong và ngoài nước.
Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 30-6-2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Trước đó, vòng sơ khảo và bán kết sẽ được tổ chức từ tháng 5-2026 với hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho thí sinh ở nhiều khu vực cũng như tăng tương tác với công chúng trên các nền tảng số.
Theo chia sẻ của Ban Tổ chức, cuộc thi được định hướng trở thành sân chơi thường niên với tiêu chí minh bạch, chuyên nghiệp và giàu giá trị nhân văn. Hội đồng giám khảo quy tụ nhiều gương mặt uy tín trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật như: NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cùng các chuyên gia văn hóa, học giả, nhà báo và nghệ sĩ.
Trong vai trò Trưởng Ban Giám khảo, NSND Lê Tiến Thọ cho rằng một cuộc thi Hoa hậu trước hết vẫn phải tìm kiếm vẻ đẹp đúng nghĩa, nhưng ở sân chơi này, yếu tố văn hóa sẽ tạo nên chiều sâu khác biệt. Theo ông, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở chuẩn nhân trắc học mà còn ở tâm hồn, đạo đức, ứng xử và sự hiểu biết về các giá trị xã hội. Vì vậy, văn hóa và sắc đẹp cần song hành thay vì tách rời, để từ đó tìm ra những gương mặt vừa có ngoại hình nổi bật vừa có khả năng lan tỏa giá trị tích cực.
Một điểm đáng chú ý khác là định hướng ứng dụng công nghệ truyền thông số trong quá trình tổ chức và quảng bá cuộc thi. Đại diện Ban tổ chức cho biết công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra quốc tế, từ hình ảnh làng nghề, di sản đến các hoạt động cộng đồng của thí sinh. Cuộc thi cũng khẳng định tuân thủ quy định pháp luật về bản quyền và đã thực hiện đăng ký bản quyền liên quan đến cuộc thi nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động truyền thông.
Không chỉ dừng lại ở việc trao danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và Á hậu 3, Ban tổ chức kỳ vọng các gương mặt đạt giải sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Theo định hướng của cuộc thi, đây sẽ là những đại diện mang hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, có tri thức, hiểu văn hóa dân tộc và đủ năng lực xuất hiện trên các diễn đàn toàn cầu