Học viện CSND phải trở thành trung tâm đào tạo hiện đại trong ASEAN

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã nhấn mạnh yêu cầu này khi phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện CSND, diễn ra sáng 18-11.

 Biểu dương những thành tích và công lao đóng góp của các thế hệ thầy, cô giáo Học viện CSND trong những năm học vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Học viện cần tiếp tục đổi mới, phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của Bộ Công an và của quốc gia; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trên 3 mặt: kỹ năng sư phạm, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng nghiên cứu khoa học.

Tính đến thời điểm hiện nay, Học viện CSND đã có trên 800 CBCS, trong đó có gần 400 học viên. Học viện đã có 6 Giáo sư, 19 Phó Giáo sư, 50 Tiến sỹ, hơn 200 Thạc sỹ, hơn 100 giảng viên chính, là nhà trường có số lượng cán bộ, giảng viên có trình độ cao đứng đầu trong các trường CAND.