Hoạt động của HĐND TP Hà Nội là "mỏ vàng" thông tin với báo chí

ANTD.VN - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đặt hàng các cơ quan báo chí xây dựng đề án, để thông tin hoạt động của HĐND các quận huyện, xã phường một cách bài bản, đẩy đủ, chính xác đến cử tri, nhân dân...

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu HĐND các cấp phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để hoàn thiện hoạt động của mình

Sáng 12-10, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND TP với HĐND các quận huyện, thị xã quý III/2017 và thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp” và khai trương giao diện mới cổng thông tin điện tử của Đại biểu Nhân dân TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền là là cầu nối quan trọng để các đại biểu HĐND nắm được tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, trước mỗi kỳ họp, toàn bộ nội dung, chương trình và các tài liệu của kỳ họp được đăng tải công khai trên Trang TTĐT để các tổ chức và người dân theo dõi.

Thường trực HĐND Thành phố định kỳ họp với phóng viên các cơ quan báo chí để thông tin trước kỳ họp. Trung bình mỗi kỳ họp thu hút trên 50 cơ quan thông tấn báo chí tham dự, đưa tin; các nội dung của kỳ họp chiếm vị trí chủ đạo trên các báo, đài; được khai thác, phản ánh đa dạng, nhiều chiều với số lượng tin, bài lớn... Công tác thông tin tuyên truyền ở HĐND các cấp cũng được chú trọng, hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đều thống nhất hoạt động của HĐND TP là “mỏ vàng” thông tin, rất thiết thực với nhân dân. Lãnh đạo các cơ quan báo chí kiến nghị từ Luật Tiếp cận thông tin sắp có hiệu lực, HĐND các cấp cần đẩy mạnh thêm công tác thông tin tuyên truyền, chủ động xây dựng lực lượng, tập huấn về thông tin, đặc biệt là kỹ năng tiếp xúc với báo chí; chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ quan báo chí đối với các vấn đề nóng mà dư luận, cử tri quan tâm…

Đồng tình với các kiến nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh thêm: “Không có vùng cấm, không né tránh. Những thông tin sẽ được cung cấp kịp thời cho báo chí, thông tin, phản ánh một cách nhanh chóng đối với các vấn đề “nóng” trong dư luận về kinh tế - xã hội"

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá: “Các cơ quan báo chí đã bám sát hoạt động của HĐND, phản ánh kịp thời, hiệu quả để người dân hiểu, tin tưởng hơn”. Chủ tịch  HĐND TP cũng yêu cầu HĐND các cấp phải chủ đông trong việc thông tin tuyên truyền; phải bố trí lực lượng để thông tin kịp thời. Đặc biệt phải phối hợp chặt chẽ, coi các cơ quan báo chí là công cụ nâng cao chất lượng hoạt động cho mình.

Dẫn chứng có HĐND cấp quận huyện có ít bài viết thông tin về các hoạt động từ đầu năm đến nay, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu các đơn vị phải rút kinh nghiệm và thời gian tới, HĐND TP sẽ kiểm tra thông tin hoạt động của HĐND các cấp trên Cổng thông tin điện tử các quận huyện, xem đây là tiêu chí hoạt động. “Thông tin không phải để đánh bóng mà thực chất buộc phải làm việc, phải đổi mới mới có thông tin để đăng tải”, Chủ tịch HĐND TP nhắc nhở.

Nêu vấn đề ngoài trang thông tin điện tử của thành phố, cần có chuyên trang hoạt động HĐND xã phường, để người dân biết, tham gia, Chủ tịch HĐND TP đặt hàng: “Đề nghị các cơ quan báo chí xây dựng đề án về thông tin hoạt động của hệ thống HĐND quận huyện, xã phường đến nhân dân, cử tri. Việc này nên thực hiện ngay từ 2018”…