Sóc Sơn sẽ trở thành vành đai xanh sinh thái của Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 10-10, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Sóc Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1977 - 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất  của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn

Sau 40 năm phát triển, Sóc Sơn đã có bước tăng trưởng ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 20 năm qua của huyện Sóc Sơn đạt trên 9%; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm trên 57%, dịch vụ khoảng 30%; thu ngân sách 10 năm trở lại đây liên tục vượt so với kế hoạch được giao...

Chủ tịch UBND huyện Vương Văn Bút cho biết, để phát triển lâu dài, bền vững, huyện xác định đầu tư hạ tầng phải đi trước một bước. Đến nay, hơn 95% đường giao thông thôn, xóm đã được bê tông hoá; 70km đường liên huyện, liên xã cũng được nhựa hóa. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã ưu tiên cho Sóc Sơn về nguồn kinh phí, tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quy hoạch, thu hút đầu tư, giải quyết các kiến nghị của nhân dân trong việc di dời và tăng cường đầu tư cho vùng ảnh hưởng môi trường bãi rác Nam Sơn và xác định đầu tư xây dựng, phát triển đô thị vệ tinh Sóc Sơn sớm hơn các đô thị vệ tinh khác của thành phố… 

Chủ tịch UBND TP đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện cần làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; cùng với Thành phố và Trung ương thực hiện tốt các dự án đầu tư hệ thống hạ tầng, tạo sự kết nối với đô thị trung tâm Hà Nội, tập trung vào các quy hoạch lớn của khu đô thị vệ tinh, khu đô thị dọc hai bên đường Võ Nguyên Giáp, các khu vực mở rộng và phụ cận sân bay quốc tế Nội Bài, các khu công nghiệp tập trung và khu du lịch sinh thái Hồ Đồng quân - đền Sóc...

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sóc Sơn cần phải phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, mảnh đất "Linh khí hội tụ"đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục hơn nữa những khó khăn để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển huyện Sóc Sơn và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...