Hoàn thiện quy hoạch vùng bãi sông Hồng để đầu tư dự án, tạo diện mạo mới cho Long Biên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Vùng bãi sông Hồng thực sự là nguồn lực rất lớn, nếu được đánh thức sẽ tạo diện mạo mới cho đô thị quận Long Biên những năm tới” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên khai mạc đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên

Sáng nay, 5-8, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự, chỉ đạo Đại hội.

Theo báo cáo chính trị của đại hội do Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Long Biên Đường Hoài Nam trình bày, ở nhiệm kỳ 5 năm qua, kinh tế quận Long Biên phát triển nhanh, bền vững với tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 27,5%; thu ngân sách tăng 26,57% vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Giai đoạn này, quận Long Biên đã đầu tư 322 dự án với tổng kinh phí 36.384 tỷ đồng và nhiều công trình, dự án đã được hoàn thành. Diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng, ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ quận Long Biên đặt ra chỉ tiêu: thu ngân sách hàng năm vượt so với dự toán thành phố giao từ 5 - 10%; chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đạt từ 50% - 55% trên tổng chi ngân sách; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Long Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đề nghị quận có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Lưu ý một số nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Long Biên tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của quận để đẩy mạnh phát triển kinh tế mà trọng tâm là phát triển thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao.

Đồng thời, quận cần chủ động trong công tác hoàn thiện các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch vùng bãi sông Hồng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Trên cơ sở đó, huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, xây dựng kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án.

 “Vùng bãi sông Hồng thực sự là nguồn lực rất lớn, nếu được đánh thức sẽ tạo diện mạo mới cho đô thị quận Long Biên những năm tới” – đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận Long Biên nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp trong công tác quản lý đô thị, gắn phát triển đô thị với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, tiến bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; chăm lo công tác an sinh xã hội…

Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Long Biên bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở và nhân dân vừa chủ động phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.