Hoãn phiên xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 7-1, Tòa án Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và 9 bị cáo liên quan. Tuy nhiên, phiên xử này đã phải trì hoãn ngay sau phần thủ tục.

Theo đó, 8h35, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội bắt đầu làm việc. Chủ tọa phiên tòa Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân công bố Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tại phần thủ tục phiên tòa, trả lời các câu hỏi của HĐXX, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói khá nhỏ, giọng yếu ớt khiến chủ tọa phải nhắc nhở, yêu cầu bị cáo nói to hơn. Bị cáo Hoàng nói từng làm việc ở Bộ Công thương và chưa có tiền án, tiền sự, không bị tạm giam, tạm giữ.

Phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan.

Phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan.

Cũng trong phần thủ tục phiên xử, thư ký ghi biên bản phiên tòa thông báo, dù đã được triệu tập hợp lệ nhưng bị cáo Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Lê Văn Thanh (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) và bị cáo Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TPHCM) vắng mặt.

Trước đó, luật sư của bị cáo Tín cho biết, vì lý do sức khoẻ nên bị cáo này không thể đến tòa theo triệu tập. Phiên tòa còn vắng mặt nhiều người liên quan được triệu tập là ông Phan Văn Tuất (nguyên chủ tịch HĐQT, phụ trách Bộ phận quản lý vốn nhà nước - BPQLVNN tại Sabeco); ông Võ Thanh Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, phụ trách BPQLVNN giai đoạn 2015-2018) và bà Phạm Thị Hồng Hạnh (nguyên Tổng Giám đốc Sabeco)…

Ngoài ra, đại diện Công ty Mê Linh, Giám định viên Bộ Tài nguyên và môi trường cùng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác vắng mặt.

Nêu quan điểm trước tòa, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX sơ thẩm hoãn phiên tòa theo quy định của pháp luật. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bào chữa cho bị cáo Vũ Huy Hoàng) cũng đồng tình với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát và đề nghị triệu tập đầy đủ các bị cáo cũng như những người liên quan đến tòa.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng tại phiên tòa.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng tại phiên tòa.

Tham gia phiên tòa, luật sư của bị cáo Lê Quang Minh (cựu Trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM) cho biết, bị cáo này chưa được tống đạt Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Từ đó, vị luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để tống đạt theo quy định của pháp luật.

Trước các vấn đề nều trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định nghỉ để hội ý và sau đó ra tuyên bố hoãn phiên xét xử đối với cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan. Chủ tọa cho rằng sự vắng mặt nhiều bị cáo và người liên quan ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan vụ án, đồng thời yêu cầu những người này phải có mặt trong lần mở tòa tiếp theo.

Theo cáo trạng, trong 10 bị cáo bị truy tố ở phiên tòa này có cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (SN 1953); Phan Chí Dũng (SN 1957) – cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương. Cả 2 cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm: Nguyễn Hữu Tín (SN 1957) – cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Lâm Nguyên Khôi (SN 1955) – cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM; Đào Anh Kiệt (SN 1957) – cựu Phó giám đốc Sở TN&MT TP.HCM; Lê Văn Thanh (SN 1962) – nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Tiếp đến là Lê Quang Minh (SN 1957) – cựu Trưởng phòng, thuộc Sở KH&ĐT TP.HCM; Nguyễn Thanh Chương (SN 1974) – cựu Trưởng phòng Đô thị thuộc UBND TP.HCM; Trương Văn Út (SN 1970) – cựu Phó trưởng phòng thuộc Sở TN&MT TP.HCM; Nguyễn Lan Châu (SN 1975) – cựu chuyên viên Sở TN&MT TP.HCM.

Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vốn thuộc hãng B.G.I của Pháp và sau năm 1975 được giao về Bộ Công thương quản lý. Doanh nghiệp này được sử dụng khu đất rộng hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM).

Sabeco đã thành lập liên doanh Sabeco Land nhằm xây dựng tòa nhà khách sạn, văn phòng tại số 2-4-6. UBND TP.HCM chấp thuận việc này nhưng yêu cầu nộp 1.236 tỷ đồng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Năm 2012, Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước phải thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính. Cáo trạng xác định, các bị cáo Vũ Huy Hoàng, Phan Chí Dũng và bị can Hồ Thị Kim Thoa – cựu Thứ trưởng Bộ Công thương (hiện bỏ trốn) đã bỏ qua chỉ đạo của Chính phủ khi tiếp tục chỉ đạo Sabeco thực hiện đầu tư xây dựng tại khu đất số 2-4-6…

Cơ quan truy tố cho rằng, các bị cáo đã đem quyền sử dụng khu đất số 2-4-6 để liên doanh đầu tư, thực hiện dự án nhưng không tiến hành định giá theo quy định để tính vào vốn góp của Sabeco. Hành vi của cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan đã khiến Nhà nước bị thất thoát 2.713 tỷ đồng.