Hòa Mỹ 2-2, Bồ Đào Nha "thoát chết" trong gang tấc

ANTĐ - Nếu không có bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Varela, người Bồ Đào Nha đã phải sớm đặt vé máy bay về nước.
Những chấn thương liên tiếp trên sân tập ở Campinas khiến Ronaldo bị đặt dấu hỏi về khả năng ra sân trong trận đấu này. Tuy vậy, anh vẫn có tên trong đội hình xuất phát, và điều đó được coi như nguồn động viên không nhỏ dành cho ĐT Bồ Đào Nha. Ngay cả khi đã chơi khá tồi trong trận thua 0-4 trước Đức, Ronaldo vẫn được coi là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội trong cuộc đấu quyết định với Mỹ. Những bước chạy ban đầu của CR7 trên sân cho người ta cảm giác anh không thực sự thoải mái. Và cũng thật may là Bồ Đào Nha đã không phải phụ thuộc quá nhiều vào những bước chạy ấy. 
Hòa Mỹ 2-2, Bồ Đào Nha "thoát chết" trong gang tấc ảnh 1
Nani giúp Bồ Đào Nha vươn lên từ rất sớm

Ngay phút thứ 5, Nani đã đưa ĐT Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước trong một tình huống thoải mái đối mặt với thủ thành Tim Howard.
Sự khởi đầu suôn sẻ tưởng như sẽ giúp đội bóng áo bã trầu có một trận đấu tưng bừng. Nhưng người Mỹ đã chứng tỏ vì sao họ là một đối thủ vô cùng khó chịu dưới thời HLV Klinsmann. Không chỉ vô hiệu hóa Ronaldo, ĐT Mỹ còn tạo ra một số cơ hội ăn bàn trong hiệp 1, nhưng đáng tiếc là không thành công.
Hòa Mỹ 2-2, Bồ Đào Nha "thoát chết" trong gang tấc ảnh 2
ĐT Mỹ chứng tỏ mình là đối thủ cực kỳ khó chịu

Sau giờ nghỉ, Jermaine Jones đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn thắng giúp Mỹ gỡ hòa 1-1 ở phút 64. Tưởng như đây sẽ là kết quả cuối cùng của trận đấu, thì ở phút 81, Clint Dempsey, cái tên đáng chú ý nhất bên phía đội hình "Chú Sam" đã đỡ bóng bằng bụng, nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT Mỹ.

Bàn thắng ấy khiến nhiều người cho rằng đã chính thức nhấn chìm tham vọng của người Bồ Đào Nha. Nhưng vào phút bù giờ thứ 5, 
cầu thủ dự bị Varela đã đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha, nhen nhóm tia hy vọng cực kỳ mong manh cho người Bồ ở lượt trận cuối khi gặp Ghana.

Hòa Mỹ 2-2, Bồ Đào Nha "thoát chết" trong gang tấc ảnh 3
Ronaldo bất lực khi không thể giúp BĐN tự định đoạt số phận


Lúc này, Bồ Đào Nha và Ghana cùng có 1 điểm, trong khi Đức và Mỹ đang cùng có 4 điểm và chỉ cần hòa trận cuối là sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Bồ Đào Nha chỉ có thể hy vọng khi thắng đậm Ghana, đồng thời mong Đức sẽ thắng Mỹ. 

Tuy nhiên, điều này là rất mong mảnh bởi HLV ĐT Đức Joachim Loew và HLV ĐT Mỹ Jurgen Klinsmann vốn là một đôi bạn thân!
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Bồ Đào Nha: Beto, Bruno Alves, Veloso, Ronaldo, Moutinho, Costa, Meireles (Varela 68’), Nani, A. Almeida (William Carvalho 46’), Pereira, Postiga (Eder 16’).
Mỹ: Howard, Bradley, Besler, Beasley, Dempsey (Wondolowsi 86’), Bedoya (Yedlin 72’), Jones, Beckerman, Zusi (Gonzalez 90’), Cameron, Johnson.