HLV Park: "Từ giờ, Việt Nam chẳng việc gì phải e ngại Thái Lan nữa"

ANTD.VN - Hai chiến thắng trước Thái Lan kể từ khi dẫn dắt U23 Việt Nam, khiến HLV Park Hang-seo tự tin khẳng định tâm lý e ngại người Thái đã là câu chuyện của quá khứ.

Đêm Mỹ Đình 26-3-2019 sẽ là một trong những đêm đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam, khi các cầu thủ U23 của chúng ta đánh bại đối thủ lớn U23 Thái Lan tới 4-0, đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá. Điều đó giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách nhất bảng K.

HLV Park lâng lâng trả lời trong buổi họp báo sau trận (Ảnh: Vũ Vy)

HLV Park Hang-seo bước vào phòng họp báo trong những tràng vô tay tán thưởng của giới truyền thông. Một hiện tượng không phải lúc nào cũng xuất hiện ở sân Mỹ Đình.

Bản thân ông Park cũng cảm thấy hân hoan và xúc động sau khi cùng các học trò làm nên chiến thắng này. "Trong sự nghiệp HLV của tôi, có lúc thắng lúc thua. Nhưng hôm nay tôi không nghĩ lại thắng đậm như thế này trước U23 Thái Lan", chiến lược gia người Hàn Quốc mở đầu.

"Từ khi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi chưa dẫn ĐTQG đá với Thái Lan trận nào. Nhưng đội U23 thì đã 2 lần, và chúng ta thắng cả 2. Từ giờ, Việt Nam chẳng việc gì phải e ngại Thái Lan nữa. Họ chuẩn bị cả năm nay, trong khi Việt Nam chỉ có 2 tuần”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành lời khen ngợi cho các học trò: “Các cầu thủ phát huy hết sức mạnh, sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, tự tin… và điều đó làm nên chiến thắng hôm nay. May mắn chỉ đến với những người nỗ lực. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ và các trợ lý của tôi. Họ đã luôn cùng hướng tới mục tiêu chung".

Lứa trẻ của Việt Nam sẵn sàng chơi sòng phẳng với Thái Lan

HLV Park Hang-seo cho biết mục tiêu tiếp theo của U23 Việt Nam là giành HCV SEA Games 30: “Bóng đá là cuộc sống. Cuộc sống cũng có nỗi đau, hạnh phúc, phải đan xen như thế. Đội tuyển này sẽ đá SEA Games. Tôi và các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa. Chúng ta chưa từng đoạt được HCV SEA Games, nên toàn đội phải cố gắng hết sức".

Trong khi đó, HLV U23 Thái Lan Alexandre Gama bất ngờ vì kết quả thua 4 bàn của đội nhà. "Các bạn đã chơi tốt và xứng đáng thắng hôm nay. Nhưng chúng tôi ngạc nhiên với tỉ số này. Ít người có thể nghĩ tới cách biệt như vậy. Chúng tôi bị mất người và vỡ trận. Chúng tôi không thể làm gì khác hơn được nữa".