Hai tên cướp chuyên giật đồ của phụ nữ

ANTĐ - Cướp giật vào ban ngày ở cung đường vắng, hai tên cướp chỉ nhắm đến chị em phụ nữ cất giữ tài sản sơ hở để “ăn bay”.

Ngày 19-10, CAH Ứng Hòa cho biết đã điều tra khám phá bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Độ “tức Lâm” (SN 1993 ở Hòa Mỹ, Hồng Minh) và Nguyễn Văn Trà (SN 1985 ở đường La, Phú Túc, huyện Phú Xuyên) chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ. Hai đối tượng đi cùng nhau trên cung đường vắng 428 nối huyện Ứng Hòa – Phú Xuyên phát hiện những phụ nữ cất giữ tài sản sơ hở để cướp giật. Qua quá trình điều tra lực lượng CAH Ứng Hòa, Hà Nội làm rõ bước đầu Độ và Trà đã giật được tài sản của 2 phụ nữ.

Hai đối tượng Độ và Trà tại cơ quan công an

Chiếc xe 2 tên cướp dùng để gây án

Giấy tờ của 1 nạn nhân của 1 vụ cướp giật

Một trưa cuối tháng 8, Độ điều khiển xe Wave màu đỏ mang BKS 29 U1- 8225 cướp giật của chị Nguyễn Thị Th (SN 1959, ở thôn Minh Đức, Ứng Hòa) một túi xách để ở giỏ xe đạp. Bên trong túi xách có tiền mặt cùng bằng đại học của người nhà và nhiều giấy tờ tùy thân. Khoảng 10h ngày 18-9, hai đối tượng trên lại tiếp tục giật túi xách của 1 phụ nữ ngồi sau xe máy 29X6-06x6 đang lưu thông trên đường 428 theo hướng TT Vân Đình – Chợ Cháy. Kiểm tra bên trong túi có khoảng 1 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác của nạn nhân. Toàn bộ số tiền có được qua việc cướp giật, cả hai đối tượng dùng  vào tiêu xài cá nhân.