HAGL nhận thưởng "nóng" sau màn ngược dòng trước SLNA

ANTĐ - Thắng ngược SLNA 3-1 ở trận đấu quan trọng trong cuộc đua trụ hạng, cầu thủ HAGL được lãnh đạo đội bóng thưởng "nóng" 500 triệu đồng.

Chiều 22-8, HAGL có trận đấu trước đối thủ mạnh SLNA. Trước trận, giới chuyên môn đánh giá đội bóng phố Núi chỉ giành 1 điểm cũng có thể xem là thành công. Thế nhưng, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã làm được nhiều hơn thế.

Sau khi để thủng lưới ở phút 59 do Quế Ngọc Hải (SLNA) sút 11m thành bàn, HAGL vùng lên với 3 bàn thắng liên tiếp nhờ công Công Phượng (65'), Hoàng Thiên (76'), Vũ Thanh (77'), khép lại màn ngược dòng ngoạn mục.

HAGL nhận thưởng "nóng" sau màn ngược dòng trước SLNA ảnh 1

Công Phượng cùng đồng đội đã nỗ lực đến phút chót và giành 3 điểm xứng đáng trước SLNA

Kết thúc trận đấu, nhiều người đặt dấu hỏi xung quanh màn thắng ngược của HAGL trước đội bóng mà họ từng để thua 0-2 ở lượt đi - SLNA. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Công Phượng và đồng đội đã có một trận đấu đầy nỗ lực, áp dụng đấu pháp hợp lý, cộng thêm một chút may mắn khi đối thủ đánh mất phong độ vốn có. 

Phân tích về kết quả trận đấu, HLV Lê Thụy Hải nói: "Tôi không ngờ HAGL đã lột xác và chơi một trận đấu khá hay. Họ thắng là hoàn toàn xứng đáng. Cuối trận mà HAGL còn sung mãn để tung ra hai pha bật tường đẹp và một cú tỉa bóng sắc sảo của Công Phượng cho Văn Thanh tung người đá nối thành bàn thắng ấn định tỉ số 3-1. HAGL thắng bởi họ nỗ lực hết sức mình".

Với 3 điểm có được trước đối thủ "xương xẩu" SLNA, HAGL tạm có 17 điểm, bằng điểm với đội xếp trên - Đồng Nai, song vẫn phải xếp chót bảng do thi đấu nhiều hơn 1 trận. Chiều nay 23-8, Đồng Nai sẽ phải chạm trán nhà ĐKVĐ Bình Dương và để kiếm đủ 3 điểm như HAGL rất khó hoàn thành. Nếu Đồng Nai thua Bình Dương thì HAGL sẽ vươn lên vị trí 13 do hơn đối thủ về chỉ số đối đầu trực tiếp. Diễn biến hiện tại là tín hiệu rất vui cho HAGL trong cuộc chiến trụ hạng chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ kết thúc.

Chính bởi lý do này mà ngay sau khi đội nhà ngược dòng thắng SLNA 3-1, ban lãnh đạo HAGL đã quyết định thưởng "nóng" 500 triệu đồng. Việc làm này được xem là phá lệ bởi trước đó Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức từng tuyên bố sẽ không thưởng 1 xu cho Công Phượng và đồng đội ở V-League mùa này. Tuy nhiên, quyết định phá lệ này được xem là hợp lý, động viên tinh thần kịp thời cho HAGL ở thời khắc quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng.