Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ

ANTD.VN - Đây là phương châm của Ban chỉ đạo 197 phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được quán triệt tới lực lượng CAP và các tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở trên địa bàn.

Sáng 10-1, UBND phường Đông Ngạc đã huy động các lực lượng ra quân thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra đôn đốc, xử lý giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC lòng đường hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn.

Phá các lối lên xuống lấn chiếm lòng đường

Bà Phạm Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cho hay, kế hoạch này sẽ được thực hiện xuyên suốt trong năm 2018 và những ngày đầu ra quân với quyết tâm làm sạch vỉa hè, ngăn tái lấn chiếm. “Đây là việc làm khó, và chính quyền phường Đông Ngạc luôn đảm bảo cho người dân mưu sinh, nhưng trong điều kiện và khuôn khổ cho phép” - lãnh đạo phường Đông Ngạc khẳng định.

Sau khi được kẻ vạch phân đường để xe máy, một số hộ gia đình còn "cẩn thận" làm những vạch bằng sắt phân khu để xe cho khách đến giao dịch

Thiếu tá Nguyễn Trọng Bằng, Trưởng CAP Đông Ngạc chia sẻ: "Là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia “chiến dịch”, CAP phường Đông Ngạc đã tham mưu cho UBND phường ra quyết định thành lập tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo 197 phường và quyết định phân công trách nhiệm đảm bảo TTATGT, TTĐT và VSMT cho từng tổ chức, cá nhân theo địa bàn, điểm vi phạm cụ thể. Tổ chức giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn đường sắt, mở các đợt ra quân xử lý văn minh đô thị, bến xe trái phép trên các tuyến đường Tân Xuân, Đông Ngạc, các phố Kẻ Vẽ, Nhật Tảo và các tuyến đường, ngõ, ngách, trên địa bàn".

Tháo dỡ mái che mái vảy trên phố Kẻ Vẽ

Cùng với đó, CAP Đông Ngạch tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn, thống kê danh sách cá nhân, tổ chức còn tồn tại vi phạm sau ký cam kết; thành lập và trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với các tổ duy trì sau giải tỏa. “CAP đã chủ động phối hợp với lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố, cắm chốt phân luồng giao thông trong giờ cao điểm, tránh ùn tắc và tai nạn giao thông. Tập trung xử lý các trường hợp bán hàng rong, cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh” - chỉ huy CAP Đông Ngạc cho hay.

CAP Đông Ngạc và lực lượng tự quản của phường phối hợp nhắc nhở người dân không bán hàng lấn chiếm vỉa hè

Ghi nhận trong buổi sáng ra quân, đa số người dân sống tại khu vực phố Kẻ Vẽ, một tuyến đường chính của phường Đông Ngạc đều bày tỏ đồng tình, ủng hộ với chủ trương giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ của UBND phường Đông Ngạc. Một số hộ dân kinh doanh lấn chiếm vỉa hè đã tự nguyện dọn dẹp hàng hóa, cất vào phía trong nhà đảm bảo vỉa hè thông thoáng.

Trong kế hoạch này lực lượng  CAP  Đông Ngạc  là nòng cốt cùng với chính quyền cơ sở ra quân giành lại vỉa hè

Dù không còn chỗ rộng rãi để bày bán hàng hóa, nhưng bà Nguyễn Thị Lan, một hộ kinh doanh rau - củ - quả trên phố Kẻ Vẽ khẳng định sẽ chấp hành nghiêm chủ trương của UBND phường.

“Để phục vụ người mua “lười” xuống xe, chúng tôi mới bày bán ra vỉa hè. Tuy nhiên, người mua, người bán giao dịch trên vỉa hè dẫn tới người đi bộ không có lối đi và ở đây đã xảy ra những vụ va chạm giao thông. Vì thế, sau khi được tuyên truyền nhắc nhở, chúng tôi đã chấp hành nghiêm, không tái vi phạm” - bà Lan bày tỏ.