"Bí quyết" giành lại vỉa hè ở 2 quận mới

ANTD.VN - Vỉa hè trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm đã được thông thoáng. Có được kết quả này là sự nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an cấp cơ sở.

CAP Mỹ Đình 2 nhắc nhở các hộ kinh doanh không bày hàng hóa ra hè phố, lòng đường

Với phương châm kiên trì, bài bản, sau hơn 1 tháng, lực lượng công an và cấp chính quyền cơ sở quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT-TTĐT- TTCC lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trái phép, tình hình TTATGT-TTĐT trên địa bàn 2 quận đã có nhiều chuyển biến. 

Công an cơ sở làm nòng cốt

Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, nơi có nhiều tuyến đường trước đây là điểm “nóng” về TTĐT như các phường Mỹ Đình 2, Mỹ Đình 1, Mễ Trì, Phú Đô…, những vi phạm về  TTATGT, TTĐT lòng đường, hè phố đã được xử lý triệt để. Thiếu tá Đinh Văn Thanh, Trưởng CAP Mỹ Đình 2 cho biết: “Thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016” và duy trì TTĐT-TTCC đi vào nền nếp, ổn định, CAP Mỹ Đình 2 đã tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch 1057/KH-UBND của UBND phường Mỹ Đình 2. Huy động các lực lượng của UBND phường, trong đó CAP là nòng cốt ra quân giải quyết triệt để các vi phạm trên để đảm bảo TTATGT, TTĐT trên địa bàn”.

Cùng với đó, CAP Mỹ Đình 2 cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác TTĐT, không lấn chiếm lòng - lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán gây ảnh hưởng đến giao thông. Các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng công an kiên quyết lập biên bản xử lý.

Thượng tá Phạm Ngọc Kim, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho biết: “2 tuần sau khi triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT-TTĐT, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Đội CSGT-TT-CĐ và lực công an các phường rà soát các tuyến đường, gửi thư ngỏ của Chủ tịch UBND quận và Trưởng CAQ tới các hộ kinh doanh, đề nghị chấp hành nghiêm quy định không lấn chiếm vỉa hè. Lực lượng làm nhiệm vụ có thái độ đúng mực nhưng kiên quyết, không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm khẳng định.

Duy trì không đơn giản

Chia sẻ kinh nghiệm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT-TTĐT, Thiếu tá Dương Văn Thuận, Trưởng CAP Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cho biết, lực lượng CAP cùng cán bộ địa chính mang theo sổ sách đi kiểm tra, nếu gia đình nào có bục bệ xây lấn ra vỉa hè sẽ cho đo đạc, phát hiện có hành vi lấn chiếm thì lập tức phá dỡ, sắp xếp phương tiện theo đúng quy định, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Chính vì thế, mặc dù là địa bàn “nóng” của quận Bắc Từ Liêm với nhiều tuyến đường lớn như Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, nhưng tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 đã giảm rõ rệt; việc sắp xếp phương tiện đã gọn gàng, đúng quy định. Các cửa hàng không còn bày hàng hoá ra hè phố, lòng đường.

Dù đã có những chuyển biến khả quan, song việc duy trì trật tự văn minh đô thị tại 2 quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm không đơn giản. Ý thức của người dân đã được nâng lên, nhưng trên thực tế việc buôn bán, kinh doanh trên vỉa hè đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Cùng với đó, do lịch sử để lại nên nhiều tuyến phố, vỉa hè quá nhỏ nên không bố trí được để xe và điểm gửi xe tĩnh cũng không có, do vậy vẫn xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Chỉ huy CAP Mỹ Đình 2 thẳng thắn cho biết, một trong những khó khăn là lực lượng tham gia giải quyết TTATGT, TTĐT còn mỏng. Bên cạnh đó, địa bàn lại rất rộng với dân số đông. Do đó, để duy trì được TTATGT, TTĐT, lực lượng CAP phải thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến phố, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng - lề đường và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, kiên quyết không bao che, dung túng cho bất cứ trường hợp nào.